Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan

Cụ ông Huỳnh Văn Ráng từng 4 lần chinh phục đỉnh Fansipan vừa lọt top 10 ý chí kỷ lục của người cao tuổi TG.

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 1

Cụ ông Huỳnh Văn Ráng đã chinh phục đỉnh Fansipan lần thứ tư khi 83 tuổi.

Chiều 3.6, Liên minh Kỷ lục Thế giới - Worldkings vừa công bố danh sách “Top 10 ý chí kỷ lục đối với người cao tuổi thế giới”. Điều đặc biệt là danh sách này có một cụ ông Việt Nam. Đó chính là cụ Huỳnh Văn Ráng - Kỷ lục gia Việt Nam và Châu Á với các thành tích đáng ngưỡng mộ khi nhiều lần chinh phục thành công “nóc nhà” Đông Dương. Hiện cụ vẫn tích cực rèn luyện sức khỏe với đỉnh núi nhân tạo tại Việt Nam khi tuổi đã ngoài 80.

Cụ ông Huỳnh Văn Ráng hiện đang sống tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Tính đến nay, cụ đã 4 lần chinh phục đỉnh Fansipan (cao 3.143m). Lần thứ nhất vào năm 2007, lúc cụ 77 tuổi. Lần thứ hai vào năm 2010 khi cụ bước vào tuổi 80. Lần thứ ba vào năm 2013, lúc cụ đã 82 tuổi. Và lần thứ tư vào năm 2014 khi cụ 83 tuổi.

Bên cạnh đó, cụ còn 2 năm liền leo núi nhân tạo cao 16m tại TP.HCM với tổng số trên 130 lần leo. Dù đã bước qua tuổi 85 tuổi, nhưng nhờ chế độ ăn uống phù hợp, thể dục thể thao điều độ, cụ vẫn giữ được sự dẻo dai và khỏe mạnh.

Ngoài cụ Ráng, danh sách “top” 10 ý chí kỷ lục của người cao tuổi thế giới do Worldkings công bố còn ghi nhận các cụ ông, cụ bà khác từ khắp nơi trên thế giới.

1. Cụ Hidekichi Miyazaki - 105 tuổi: Chạy 100m trong 42,22 giây

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 2

Cụ Hidekichi Miyazaki

Cụ Hidekichi Miyazaki, người Nhật Bản là cụ ông 105 tuổi duy nhất trên thế giới đã hoàn thành đường chạy 100m với thành tích 42,22 giây. Cụ được mọi người mệnh danh là “tia chớp vàng”.

2. Cụ ông Robert Marchand - 104 tuổi: Đạp xe liên tục gần 27km trong 1 giờ

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 3

Cụ ông Robert Marchand

Cụ ông Robert Marchand đã phá kỷ lục của chính mình khi đạp xe liên tục trong một giờ với 26.927m tại sân đua xe đạp Saint-Quentin-en-Yvelines của Pháp. Cụ Robert Marchand hiện đang sống ở Canada và Venezuela. Cụ cho biết cụ bắt đầu nghiệp đạp xe từ năm 1978. Thành tích nêu trên của cụ đã được Hiệp hội Xe đạp Quốc gia Pháp ghi nhận.

3. Cụ bà Kay Furst - 101 tuổi:Đam mê múa bụng

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 4

Cụ bà Kay Furst

Cụ bà Kay Furst sống tại bang Florida, Mỹ đã không ngừng theo đuổi đam mê nghệ thuật múa bụng mặc dù đã 101 tuổi. Bà Furst bắt đầu nhảy từ năm 30 tuổi. Đến nay đã 101 tuổi nhưng bà vẫn khỏe mạnh.

4. Cụ bà Felimina Rotundo - 101 tuổi: Lao động 11 giờ mỗi ngày

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 5

Cụ bà Felimina Rotundo

Dù đã 101 tuổi nhưng cụ bà Felimina Rotundo vẫn vui vẻ giặt quần áo và dọn dẹp 11 giờ mỗi ngày, 6 ngày mỗi tuần tại cửa hàng giặt là tại Buffalo (New York, Mỹ). Cụ bà mê việc này thổ lộ, cụ chưa từng cân nhắc chuyện về hưu và sẽ tiếp tục làm việc khi nào sức khỏe còn cho phép. Lời khuyên của cụ dành cho những người đồng tuổi là: “Hãy ra ngoài và làm việc gì đó đi!”.

5. Cụ bà Ella Mae Colbert -100 tuổi: Chạy 100m nhanh nhất thế giới

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 6

Cụ bà Ella Mae Colbert

Cụ là một giáo viên về hưu sống tại thành phố Chesnee (bang South Carolina, Mỹ). Cụ đã hoàn tất đường chạy 100m trong khoảng thời gian 46,79 giây, trở thành cụ bà 100 tuổi chạy 100m nhanh nhất thế giới. Bà cho biết, hàng ngày bà đều đi bộ gần 5km từ nhà đến nơi ở các cháu của mình như một cách để tập thể dục và giữ gìn sức khỏe.

6. Cụ Tao Porchon-Lynch - 98 tuổi: Vẫn dẻo dai với môn Yoga

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 7

Cụ Tao Porchon-Lynch

Cụ Tao Porchon-Lynch sinh ra tại Ấn Độ, quê hương của bộ môn Yoga. Hiện, cụ sống ở New York, Mỹ và là giáo viên dạy Yoga cao tuổi nhất thế giới với thâm niên 70 năm tập Yoga. Hàng ngày cụ bà Tao vẫn đều đặntới dạy tại lớp Yoga từ lúc 5 giờ sáng. Thời trẻ, cụ tập Yoga ở Ấn Độ, lúc đó cụ vừa là diễn viên vừa là người mẫu. Cụ từng dạy Yoga ở Ấn Độ, Pháp, Mỹ và rất yêu công việc này.

7. Cụ ông Alfonso Gonzales - 96 tuổi: Vừa nhận bằng cử nhân

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 8

Cụ ông Alfonso Gonzales

Ngày 13.5.2016, cụ ông Alfonso Gonzales, 96 tuổi, nhận bằng cử nhân khoa học ngành Động vật học từ Đại học Southern California (USC), Mỹ, sau gần 70 năm trì hoãn. Cụ Gonzales được giao bài tập dạng đọc và làm video. Ngoài ra, ông phải hoàn thành một khóa luận dạng tự truyện về những bước ngoặt trong cuộc đời. Hiện tại, USC không còn đào tạo ngành Động vật học nhưng họ tạo ngoại lệ cho trường hợp cụ Gonzales vì cho rằng, cụ là “nguồn cảm hứng tuyệt vời đối với mọi người”.

8. Cụ ông William Bell - 94 tuổi: Nhảy qua xà 2,18m ở tuổi “xế chiều”

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 9

Cụ ông William Bell

Cụ ông William Bell sống tại Arkansas (Mỹ) đã lập kỷ lục thế giới với thành tích nhảy qua mức sào 2,18 m khi cụ 90 tuổi. Đáng chú ý đây không phải là kỷ lục duy nhất của cụ. Trước đây, ở độ tuổi từ 75 đến 79, 80 đến 85 và ở tuổi 89, cụ Bell đã lần lượt chinh phục các mức xà để lập nên những kỷ lục ở từng độ tuổi tương ứng.

9. Cụ bà Chandro Tomar - 84 tuổi:Nữ xạ thủ cao tuổi nhất thế giới

Cụ ông 85 tuổi lọt top kỷ lục TG nhờ 4 lần leo Fansipan - 10

Cụ bà Chandro Tomar

Cụ bà Chandro Tomar sống tại Ấn Độ đã 25 lần đoạt giải vô địch quốc gia về môn bắn súng và cho đến nay bà vẫn sống với đam mê của mình. Bà bắt đầu học bắn súng từ năm 2002 và là nữ xạ thủ cao tuổi nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN