Chìm du thuyền ở Indonesia, 15 người mất tích

Hôm 17/8, các quan chức Indonesia cho biết, ít nhất 15 người vẫn mất tích sau vụ chìm thuyền du lịch ở miền đông Indonesia.

Chiếc thuyền chở 20 người, gồm 5 thủy thủ đoàn Indonesia và 20 du khách nước ngoài, đang trong hải trình từ đảo Lombok đến đảo Komodo thì bị đắm. 10 du khách đã được cứu sống và 15 người còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích.

Đại diện của công ty du lịch cho hay, con thuyền có thể đã gặp nạn do thời tiết xấu tại khu vực này. Con thuyền bị đắm từ chiều tối hôm 16/8, nhưng tới thời điểm này đội cứu hộ vẫn chưa tìm thấy bất cứ dấu vết nào của các nạn nhân còn lại.

Những hành khách được cứu tới từ New Zealand, Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Pháp, Budiawan. Hiện vẫn chưa rõ quốc tịch của 10 vị khách còn mất tích.

Chìm du thuyền ở Indonesia, 15 người mất tích - 1

Chìm thuyền ở Indonesia, 15 người mất tích (ảnh minh họa)

Lombok là một hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng ở Indonesia, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tới đây mỗi năm.  Tình trạng quá tải và tàu thuyền chất lượng kém khiến tai nạn đường thủy hiện vẫn là một trong những mối đe dọa thường trực đối với tính mạng người dân của quốc gia này, tuy nhiên tai nạn liên quan tới tàu thuyền du lịch lại rất hiếm.

Trước đó, hôm 31/7, 2 vụ chìm thuyền liên tiếp cũng xảy ra ở Indonesia đúng trong dịp lễ Eid al-Fitr, đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo cướp đi mạng sống của 25 người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo CNA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN