Cắt bỏ khối u trên mặt thiếu nữ thành công

18 năm qua, em Nguyễn Hoàng Thiên Ân (18 tuổi, ngụ tại Bà Rịa, Vũng Tàu) đã phải khổ sở khi mang một khối u sợi thần kinh khổng lồ trên gương mặt. Do không tiền chạy chữa nên khối u phát triển ngày càng lớn dần chiếm toàn bộ gương mặt.

Được một tổ chức từ thiện giới thiệu, em Thiên Ân được bác sĩ McKay McKinnon (đến từ Mỹ) phối hợp cùng các bác sĩ bệnh viện FV tiến hành cắt bỏ khối u.

Ca phẫu thuật vừa kết thúc vào lúc 20h10 phút ngày 30/7 và đã diễn ra thành công tốt đẹp sau 9 giờ đồng hồ phẫu thuật.

Bệnh nhân Thiên Ân đã được đưa ra phòng ICU và tiếp tục cho thở máy đến ngày mai, 31/7.

Trong ca phẫu thuật bệnh nhân đã mất khoảng 3 lít máu nhưng đã được truyền máu tự thân thông qua máy truyền máu hoàn hồi và hỗ trợ thêm lượng máu bên ngoài nên tình trạng sức khỏe ổn định, sự hồi phục cao.

Cắt bỏ khối u trên mặt thiếu nữ thành công - 1

Thiên Ân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt

Bệnh nhân Thiên Ân đã được cắt bỏ khối u và tái tạo gương mặt (mũi, mắt, miệng).

Do khối u đã tồn tại trên cơ thể bệnh nhân suốt 18 năm qua nên việc loại bỏ khối u sẽ động chạm đến không ít các dây thần kinh nên các bác sĩ cố gắng bảo tồn những chức năng hoạt động trên gương mặt của bệnh nhân đồng thời chừa phần da hợp lý đủ để thực hiện tạo hình sau khi bóc tách toàn bộ khối u.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Đồng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN