Cản trở trung tâm nuôi gấu, GĐ “về vườn”

Sau những hành động ngăn chặn hoạt động của Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo xin thôi chức.

Trao đổi với PV chiều 28/4, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo, ông Đỗ Đình Tiến đã có đơn xin thôi chức. Bộ NN&PTNT đồng ý kể từ ngày 1/5, ông Đỗ Đình Tiến sẽ không còn đảm nhiệm chức vụ này.

Từ năm 2011 đến nay, ông Tiến được cho là đã có những cản trở hoạt động và phát triển Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam, một dự án do Bộ NN&PTNT phê duyệt với sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đỗ Đình Tiến bị Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo tố cáo gây áp lực với cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn hoạt động phát triển của trung tâm; ra quyết định đóng cửa trung tâm là nhằm mục đích nhường đất cho một công ty khác làm dự án du lịch sinh thái...

Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, trước đó, ngày 24/1/2013, ông Đỗ Đình Tiến bị kỷ luật cảnh cáo do liên quan đến việc đình chỉ xây dựng dự án Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo; quản lý nhân sự, tiếp nhận lao động vào làm việc tại dự án; quan hệ cá nhân với doanh nghiệp Trường Giang…

Được biết, ông Tiến thôi chức khi chỉ còn một năm nữa về hưu. Phó Giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Tam Đảo, ông Hà Công Khải, sẽ thay thế ông Đỗ Đình Tiến giữ chức vụ trên.

Ngày 4/1/2013, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về những vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án xây dựng trung tâm này. Ngày 15/1, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 21/TB-VPCP truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về việc duy trì hoạt động và tiếp tục triển khai Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN & PPTNT chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của Giám đốc Vườn quốc gia Tam Đảo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và các quy định pháp luật liên quan tới Dự án, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

Trung tâm Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo được xây dựng theo cam kết của Chính phủ với Tổ chức Động vật châu Á vào năm 2005, có quy mô rộng 12ha tại VQG Tam Đảo, làm nơi trú ngụ cho 200 cá thể gấu. Hiện trung tâm có 104 cá thể gấu được cứu thoát khỏi ngành công nghiệp nuôi gấu lấy mật. Từ tháng 4/2011, giám đốc VQG Tam Đảo nhiều lần yêu cầu nhường 6ha đất của dự án cho dự án du lịch sinh thái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN