Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố

Sự kiện: Bà Rịa-Vũng Tàu

Sau 5 năm khởi công, hiện hơn 200.000 m2 siêu dự án “lừa” Metropolitan cỏ mọc tràn lan, được làm sân phơi phế liệu, công trình nhà mẫu bị đập tan hoang.

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 1

Dự án Metropolitan do Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư lên tới 8.000 tỉ đồng. Dự án nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51B, thuộc phường 11, TP Vũng Tàu. Phối cảnh cho thấy đây là dự án sở hữu vị trí vàng và được ví với khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại Vũng Tàu. Trong đó, có 236 biệt thự song lập, 21 biệt thự VIP, 672 nhà liên kế. Dự án có khả năng đáp ứng từ 8.000-12.000 hộ.

Liên quan đến vụ cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi làm việc và nơi ở đối với bị cáo Phan Hòa Bình (57 tuổi, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu), Trương Văn Trí (52 tuổi, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi, Chủ tịch UBND phường 9, TP Vũng Tàu; nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Vũng Tàu) về tội “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan tới một số sai phạm các dự án đất đai tại phường 11, TP Vũng Tàu.

Ngày 4-7, Thành ủy, UBND TP Vũng Tàu đã trao quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ, công tác đối với ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND phường 9, TP Vũng Tàu. Riêng ông Phan Hòa Bình và ông Trương Văn Trí hiện vẫn chưa có quyết định chính thức về việc đình chỉ công tác.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Trương Văn Trí cho biết bản thân ông ký các quyết định liên quan đến đất đai là chỉ làm theo các thủ tục hành chính và ký dựa vào cơ quan tham mưu. Riêng ông Sơn thì nói khá bất ngờ khi nhận được quyết định khởi tố vì hồ sơ đã có sự thống nhất giữa các sở ban ngành, ông chỉ là người tập hợp hồ sơ và ký trình.

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 2

Với dự án Metropolitan (phường 11, TP Vũng Tàu) từ ngày 17-12-2010 đến ngày 18-1-2011, ông Bình đã ký 23 hồ sơ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất, ông Trí ký 17 hồ sơ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích hơn 200.000 m2 cho các cá nhân Công ty cổ phần địa ốc An Khang để thực hiện.

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 3

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 4

Căn nhà kiểu mẫu được xây dựng bề thế, tuy nhiên sau gần 5 năm khởi công thì hiện tại đã bỏ hoang, không người bảo vệ.

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 5

Metropolitan được giới thiệu là một “siêu” dự án từ năm 2011 nhưng kể từ khi khởi công đến nay, dự án Metropolitan vẫn chỉ là những bãi đất trống, chỉ duy nhất có con đường nhựa nối thẳng vào đồi nhãn.

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 6

Công ty An Khang được thành lập bởi các cổ đông là Công ty Địa ốc Khang Linh, Công ty cổ phần Đầu tư An Trung, Công ty cổ phần Đầu tư Khang Gia Hân. Sau khi bà Ngô Thị Minh Phượng (Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần địa ốc An Khang) cùng con gái và một số cá nhân khác bị bắt, trụ sở của công ty địa ốc Khang Linh cũng không hoạt động, mặc dù vẫn có bảo vệ canh giữ nhưng xung quanh cây cối mọc um tùm.

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 7

Nếu đúng theo phối cảnh, nơi đây sẽ là những căn biệt thự cao cấp, những sân chơi thể thao, công viên hoành tráng nhưng đến nay dự án chỉ là nơi để người dân phơi phế liệu…

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 8

Bên cạnh dự án chỉ là những căn nhà lụp xụp và những đầm nước lầy lội

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 9

Đây từng là những tấm pano quảng cáo về dự án Metropolitan, đến nay đã bị phá bỏ.

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 10

Cổng bảo vệ cây mọc vào tận bên trong

Cận cảnh siêu dự án “lừa” khiến lãnh đạo TP Vũng Tàu bị khởi tố - 11

Đây từng được ví với một Phú Mỹ Hưng khác tại Vũng Tàu

Chiều 4-7, trao đổi với phóng viên, ông Lê Thanh Chiến (53 tuổi) một trong những hộ dân sống cạnh dự án cho biết năm 2013 ông có bán 1.000 m2 đất cho một người tên Liễu, sau đó phía công ty An Khang mua lại đất và mượn “sổ đỏ” của gia đình ông để đi tách thửa. Tuy nhiên, đã 3 năm qua, sổ đỏ của gia đình ông vẫn chưa được trả lại mặc dù đã nhiều lần ông gọi điện đòi.

Trước đó, liên quan đến những sai phạm tại dự án này, tháng 2-2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của bị can Vũ Quốc Tuấn- nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Vũng Tàu); Nguyễn Trung Quốc (nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP Vũng Tàu) để điều tra về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Đồng thời, bà Ngô Thị Minh Phượng (Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần địa ốc An Khang) cùng con gái là Đỗ Thùy Linh (Tổng giám đốc), Trần Quý Dương (nguyên Phó chủ tịch HĐQT) và Vương Quốc Hải (Phó tổng giám đốc) bị bắt để điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 410 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc An Khang.

Trong quá trình điều tra, xác định một số lãnh đạo TP Vũng Tàu đã cố ý làm trái quy định trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại dự án Metropolitan, tạo điều kiện để bà Phượng cùng những đồng phạm khác lừa đảo hơn 300 khách hàng với số tiền lên đến 410 tỉ đồng,

Sau khi xảy ra vụ án, ông Bình được điều chuyển về giữ vị trí Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Trí được điều chuyển về giữ vị trí chuyên viên UBND tỉnh, riêng ông Sơn gần đây được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND phường 9, TP Vũng Tàu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang (Người lao động)
Bà Rịa-Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN