Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc"

Cảnh tan hoang của đập thủy điện dài 80m, cao 20m bị vỡ một đoạn dài 60m khi đang trong quá trình xây dựng được cho là "do xe ben va vào làm đổ".

Sáng nay, 27/11, Đoàn công tác liên ngành tỉnh Kon Tum do lãnh đạo Sở Công thương làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra hiện trường vụ vỡ đập thuỷ điện Đắk Mek 3 (dưới chân núi Ngọc Linh, thuộc địa bàn xã Đắk Choong, huyện Đắk Glei), làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Phóng viên theo chân đoàn công tác đến tận hiện trường, chứng kiến cảnh tan hoang của đập thủy điện dài 80m, cao 20m bị vỡ một đoạn dài 60m khi đang trong quá trình xây dựng được cho là "do xe ben va vào làm đổ".

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường sáng nay:

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 1

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 2

Chiếc xe ben được cho là thủ phạm "húc đổ đập thủy điện" gần như còn nguyên vẹn

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 3

Đập vỡ vụn trơ ra những lõi thép mỏng manh

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 4

Đất đá, bê tông trộn lẫn sau sự cố

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 5

Thân đập tan tành nhìn từ xa

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 6

Một phần thân đập bể nứt nẻ

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 7

Không còn nhìn ra đây từng là thân đập thủy điện

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 8

Một đoạn đập bị đứt gãy

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 9

Đoàn công tác leo lên đập bị vỡ để kiểm tra thực tế

Cận cảnh đập thủy điện vỡ do "ô tô húc" - 10

Một góc thành đập thủy điện bị vỡ

Thủy điện Đắk Mek 3 dự án thủy điện khởi công vào tháng 3/2009, dự kiến đưa vào phát điện đầu năm 2013. Thủy điện có tổng công suất 7,5MW, với tổng vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng. Tường thượng lưu đập tràn thủy điện Đắk Mek 3 có chiều dài 80m, cao 20m, độ dày 1m.

Công trình do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Nam Việt (trụ sở tại TPHCM) thiết kế, thi công cơ giới là Công ty Cổ phần Thủy điện Hồng Phát Đắk Mek.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN