Bộ Ngoại giao VN nêu quan điểm về vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ quan điểm về sự việc xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội.

Bộ Ngoại giao VN nêu quan điểm về vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Chiều ngày 20/4, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên một số cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài, đề nghị cho biết quan điểm của Bộ Ngoại giao Việt Nam liên quan đến sự việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, Hà Nội đang có các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật đối với sự việc kể trên.

 “Vụ việc phải được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật”, bà Hằng nói.

Trong diễn biến liên quan, chiều cùng ngày, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng một số quan chức của thành phố đã về huyện Mỹ Đức làm việc xung quanh vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Trước đó, bắt nguồn từ những bất đồng giữa người dân và chính quyền về các quyết định thu hồi đất, 4 người dân của thôn Hoành (Xã Đồng Tâm - Mỹ Đức) bị giữ và người dân tại địa phương cũng giữ 38 cán bộ, trong đó có nhiều chiến sĩ cảnh sát.

Chủ tịch TP Hà Nội về Mỹ Đức giải quyết vụ việc ở Đồng Tâm

Chiều nay, ông Nguyễn Đức Chung đã về huyện Mỹ Đức làm việc xung quanh vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
"Điểm nóng" Đồng Tâm - Mỹ Đức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN