Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày

Chiều ngày 30/3, đại tá Dương Thanh Bình-Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đám cháy tại kho chứa mì của Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi (xã Ia Der, huyện Ia Grai) đã được cơ bản khống chế.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày - 1

Đám cháy bắt đầu bùng phát từ tối ngày 22/3, việc chữa cháy kéo dài đến ngày 29/3 thì nhà chức trách phải huy động tổng lực phối hợp mới dập tắt đám cháy. 

Phú Lợi kinh doanh hàng hóa dễ bị cháy nhưng không tuân thủ quy định trong công tác PCCC, nhà kho không có bể chứa nước, không có máy bơm và dụng cụ chữa cháy. 

Kho chứa 20.000 tấn mì lát khô xuất khẩu của Phú Lợi đang được ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV) nam Gia Lai niêm phong quản lý để đảm bảo việc trả nợ vốn vay, đã hết hạn bảo hiểm cháy nổ vào ngày 6/3, khi công ty bảo hiểm Bảo Minh đề nghị tiếp tục ký hợp đồng thì Phú Lợi lại từ chối, rồi hơn 10 ngày sau thì kho hàng bốc cháy. 

Được biết, Công an tỉnh Gia Lai đã đề nghị Cục PCCC và Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày - 2

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày - 3

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày - 4

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày - 5

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày - 6

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày - 7

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày - 8

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ kho mì cháy suốt 7 ngày - 9

Đợt cứu hỏa cuối cùng tại kho mì Phú Lợi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Linh (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN