Bộ Công an: Tập trung phòng chống khủng bố, kích động biểu tình

Theo đánh giá của Bộ Công an, cần tập trung giải quyết, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, khủng bố, gây rối trật tự đô thị…trong thời gian tới.

Sáng 28-6, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 tại trụ sở Công an TP HCM.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm.

Bộ Công an: Tập trung phòng chống khủng bố, kích động biểu tình - 1

Toàn cảnh hội nghị

Thượng tướng Tô Lâm cho biết qua 6 tháng đầu năm 2016, khu vực Đông Nam Á có diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động chống phá quyết liệt vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị. Ngoài ra, tệ nạn trộm cướp, tội phạm có tổ chức, băng nhóm đòi nợ... diễn biến phức tạp, gây bức xúc cho xã hội.

Nhìn nhận về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong thời gian qua, Thượng tướng Tô Lâm đánh giá ngành công an có nhiều kết quả thành công, triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Cụ thể, phá được hơn 21.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 43.000 đối tượng; triệt phá 1.061 băng nhóm tội phạm, bắt gần 5.000 vụ cờ bạc…

Bộ Công an nhận định tình trạng kinh doanh đa cấp để lừa đảo đang phát triển nhanh, chủ yếu nhắm vào lừa đảo giới sinh viên, cán bộ hưu trí. Trong đó, nổi bật là Công ty Liên Kết Việt đã lừa đảo hơn 52.000 người, chiếm đoạt gần 2.000 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, theo Thượng tướng Tô Lâm, cần chú trọng việc đấu tranh phòng chống khủng bố, ngăn chặn hoạt động kích động biểu tình, gây rối trật tự đô thị, phản bác những quan điểm sai trái của thế lực thù địch, bảo đảm an ninh mạng; triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, ngăn chặn hoạt động của các băng nhóm tội phạm đâm thuê chém mướn, thanh toán trả thù nhau…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo S.Hưng-L.Phong (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN