AP: TQ xây trường học trái phép ở đảo Phú Lâm của Việt Nam

Hãng AP đưa tin, Trung Quốc đang xây dựng một trường học trên một hòn đảo xa xôi ở Biển Đông để phục vụ con em của binh lính và dân mà họ đưa đến khu vực này.

AP nhận định, đây là một bước đi nhằm mở rộng tiền đồn mà Trung Quốc đã tạo ra cách đây 2 năm nhằm tăng cường yêu sách đối với các vùng biển tranh chấp, hải đảo.

Trung Quốc đã thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”, đưa 1.443 dân thường trú ra đảo Phú Lâm (thuộc Việt Nam) để muốn quản lý hàng ngàn kilomet vuông vùng biển mà Bắc Kinh muốn tăng cường kiểm soát. Đây là khu vực được cho là giàu tiềm năng dầu mỏ.

Việt Nam, Philippines và Mỹ liên tiếp lên án việc Bắc Kinh thành lập “thành phố Tam Sa”. Rõ ràng, Trung Quốc đang cố tình đưa leo thang căng thẳng lên cao trong khu vực. Hòn đảo này cách 350km (220 dặm) về phía nam của tỉnh cực nam của Trung Quốc, nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

AP: TQ xây trường học trái phép ở đảo Phú Lâm của Việt Nam - 1

Đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa

Theo AP, chính quyền “thành phố Tam Sa” đã cho xây dựng trường học mới này hôm thứ Bảy (14/6) và mất 18 tháng để hoàn thành.

Khi Trung Quốc tạo ra Tam Sa vào tháng 7/2012, tiền đồn đã có một bưu điện, ngân hàng, siêu thị, bệnh viện và một dân số khoảng 1.000 người. Tính đến ngày, nó đã có một dân số thường trú  khoảng 1.443 người. Sắp tới Trung Quốc còn dự định đưa thêm dân ra đây, tăng con số thường trú tới 2.000 người.

Hiện nay, Trung Quốc đã xây dựng một sân bay, khách sạn, thư viện, 5 tuyến đường giao thông chính, bảo hiểm và một đài truyền hình vệ tinh 24h tại đây. Nó cũng có thêm một tàu vận chuyển riêng của mình để nhận cung cấp thực phẩm, nước, vật liệu xây dựng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN