Triều Tiên tuyên bố "hóa kiếp" kẻ thù thành tro bụi

Động thái mới nhất của Triều Tiên khiến tình hình ở khu vực này thêm sôi sục.

Triều Tiên tuyên bố "hóa kiếp" kẻ thù thành tro bụi - 1

Kim Jong-un thị sát một cuộc diễn tập ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA vừa khẳng định sẽ “quét sạch đất Mỹ” và “hóa kiếp kẻ thù thành tro bụi”. Đây là phát ngôn mới nhất của chính quyền Bình Nhưỡng trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên-Mỹ leo thang.

Khu vực quanh bán đảo Triều Tiên đang nóng hơn bao giờ hết khi có tin đồn Trung Quốc điều động 15 vạn quân giáp biên giới quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận tin này. Cách đây ít ngày, Putin cũng dồn xe tăng tới thành phố Vladivostok, cách biên giới Triều Tiên chỉ vài chục kilomet, đề phòng chiến sự xảy ra.

Lo ngại của Tổng thống Putin là có cơ sở vì nếu cuộc chiến hạt nhân xảy ra, biên giới Nga giáp Triều Tiên sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Từng đoàn dài xe tăng tiến về thành phố Vladivostok là sự chuẩn bị quan trọng của điện Kremlin trước mọi tình huống xấu.

Tờ Daily Mail của Anh trích lời hãng thông tấn Triều Tiên, trong đó có đoạn lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố mạnh mẽ: “Triều Tiên sẽ tấn công phủ đầu một cách không khoan nhượng”. Lãnh đạo tối cao Triều Tiên còn đe dọa trực diện Mỹ rằng “đừng khiêu khích chúng tôi”.

Động thái mới nhất của Triều Tiên đang khiến tình hình bán đảo Triều Tiên như đổ thêm dầu vào lửa. Cách đây ít ngày, Trump tuyên bố điều hạm đội tàu sân bay tới gần Hàn Quốc nhưng hôm 19.4 truyền thông Mỹ đã cải chính tin này. Hiện tàu USS Carl Vinson đang ở cách Triều Tiên 5.600 km.

Nếu Triều Tiên nã tên lửa hạt nhân, Mỹ chống đỡ ra sao?

Tên lửa đạn đạo tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà Triều Tiên mới công bố, tạo ra mối đe dọa thường...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN