Triều Tiên tung video phóng tên lửa có "tầm bắn tới Mỹ"

Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng đăng tải video cho thấy vụ phóng tên lửa thành công hôm 14.5.

Video Triều Tiên phóng thử tên lửa ngày 14.5

Đoạn video trên cho thấy thời điểm Triều Tiên thử nghiệm một tên lửa đạn đạo mới nhất, được tuyên bố có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cỡ lớn tới đất liền Mỹ.

Video được phát trên đài truyền hình quốc gia Triều Tiên. Nó cho thấy tên lửa, được đặt tên là Hwasong-12, nổ tung từ một bệ phóng ở khu vực Kusong vào sáng ngày 14.5, Daily Mail đưa tin.

Vụ phóng tên lửa được lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát. Ông Kim cũng được chụp ảnh cười tươi và ăn mừng vụ phóng thành công cùng các quan chức khác trước khi hứa sẽ thử nghiệm thêm hạt nhân và tên lửa.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên và các nhà phân tích Hàn Quốc, tên lửa này di chuyển gần 800 km trước khi lao xuống Biển Nhật Bản, ngoài khơi bờ biển Nga.

Triều Tiên tung video phóng tên lửa có "tầm bắn tới Mỹ" - 1

Tên lửa có tên Hwasong-12 bay lên từ một bệ phóng ở khu vực Kusong vào sáng ngày 14.5

Hwasong-12, một tên lửa đạn đạo tầm trung, có tầm bắn dài nhất trong số các vũ khí thử nghiệm thành công của Triều Tiên. Các quan chức ước tính nó có tầm bắn tối đa hơn 4.000km.

Ông Kim khẳng định loại vũ khí mới này đặt đất liền Mỹ vào "tầm bắn tấn công", mặc dù thành phố Los Angeles của Mỹ cách địa điểm phóng tên lửa hôm 14.5 của Triều Tiên khoảng 8.000 km.

Ông Kim được cho là đã nói với các quan chức làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu tên lửa rằng họ đã làm việc chăm chỉ và đạt được một điều tuyệt vời, theo các phương tiện truyền thông Triều Tiên.

Mỹ nhận định vụ phóng tên lửa mới nhất là một thông điệp đến Hàn Quốc vì nó xảy ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống mới của Hàn Quốc nhậm chức và cam kết đưa Bình Nhưỡng vào đối thoại.

Thử tên lửa dịp quan trọng, Triều Tiên khiến TQ

Vụ phóng tên lửa ngày 14.5 của Triều Tiên được cho là đã khiến Trung Quốc bẽ mặt, trong bối cảnh nước này tổ chức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN