TQ tung ảnh tố 400 lính Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ 80 mét

Trung Quốc mới đây đã phát đi thông điệp răn đe mạnh mẽ, đồng thời đăng tải 2 bức ảnh, nhằm chứng minh các binh sĩ Ấn Độ đem xe ủi tiến sâu 80 mét vào lãnh thổ nước này.

TQ tung ảnh tố 400 lính Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ 80 mét - 1

Bức ảnh Trung Quốc tố quân Ấn Độ xâm phạm biên giới.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phát đi thông điệp cáo buộc Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ nước này. Trung Quốc kiên quyết yêu cầu New Delhi rút quân ngay lập tức khỏi khu vực.

Trong thông điệp ngày 2.8, Bắc Kinh bác bỏ tuyên bố của Ấn Độ rằng, Trung Quốc đang có ý định làm thay đổi hiện trạng tranh chấp ở cao nguyên Doklam bằng cách xây đường sá.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “400 lính Ấn Độ đã xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc” và “đây mới là điều thách thức việc giữ nguyên hiện trạng ở biên giới”.

TQ tung ảnh tố 400 lính Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ 80 mét - 2

Ấn Độ hiện chưa lên tiếng về những cáo buộc của Trung Quốc.

“Hành động của Ấn Độ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình và an ninh khu vực biên giới Trung-Ấn”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát đi thông điệp.

PLA Daily, tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc ngày 3.8 cũng đăng tải lời cảnh báo mạnh mẽ đến Ấn Độ.

PLA Daily nói Ấn Độ đang “ngụy biện” về việc cố tình để binh sĩ xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc.

“Trung Quốc không bao giờ thỏa hiệp về các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ. Không một quốc gia nào được đánh giá thấp quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”, PLA Daily viết.

TQ tung ảnh tố 400 lính Ấn Độ xâm phạm lãnh thổ 80 mét - 3

Địa điểm binh sĩ Ấn Độ xâm phạm biên giới ở cao nguyên Doklam.

Bài xã luận nói Trung Quốc đã “thể hiện mức độ thiện chí tối đa” đối với Ấn Độ kể từ tháng 6 và vẫn thường xuyên liên lạc với Ấn Độ thông qua kênh ngoại giao.

PLA Daily khuyên Ấn Độ nên “tiếp nối truyền thống lịch sử” và đóng góp vào phát triển hòa bình trong khu vực.

Cuối cùng, PLA Daily khẳng định Trung Quốc có đủ tự tin để đáp trả lại mọi hành động gây hấn.

Những tuyên bố cứng rắn được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj ở Manila, Philippines.

Lính TQ tiến sâu 1km vào lãnh thổ tranh chấp Trung-Ấn?

Binh sĩ Trung Quốc được cho là đã tiến sâu 1km vào lãnh thổ Ấn Độ từ đường kiểm soát thực tế (LAC) ít nhất hai lần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN