Tổng thống Philippines: Kẻ "khùng" hay vị cứu tinh?

Sự kiện: Tin tức Philippines

Cuộc chiến chống ma tuý đẫm máu của Tổng thống Philippines đang đặt ra câu hỏi liệu ông đang thực sự cứu rỗi đất nước, hay chỉ đơn giản là hành động không suy nghĩ đến hậu quả.

Tổng thống Philippines: Kẻ "khùng" hay vị cứu tinh? - 1

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte

Khi ông Rodrigo Duterte cảnh báo người dân "đừng bỏ phiếu cho tôi vì mọi thứ sẽ trở nên rất đẫm máu", ông đã thắng cử tổng thống Philippines với tỉ lệ áp đảo, 16,6 triệu phiếu bầu. Ông đã tận dụng thành công sự tức giận, sợ hãi và bất lực chống lại tội phạm gia tăng của công chúng.

Sau hai tháng đắc cử, cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte đã khiến 1.900 người chết, trong số đó 750 người chết dưới tay cảnh sát, những người nói rằng họ chỉ hành động tự vệ. Số người thiệt mạng còn lại bị những người đàn ông không xác định giết, đây được gọi là những "cái chết đang được điều tra" (viết tắt là DUIs), cảnh sát trưởng Ronald de la Rosa nói. Chính phủ nước này chỉ trích DUIs là các vụ giết người ngoài vòng pháp luật.

Ông Duterte đã nhiều lần khuyến khích giết người như một cách giải quyết vấn đề dai dẳng. Hai năm trước, trong khi đang làm thị trưởng của thành phố Davao, ông nói với những kẻ buôn lậu gạo hãy dừng lại hoặc "Tôi sẽ giết bạn, tôi không nói đùa."

Tổng thống Philippines: Kẻ "khùng" hay vị cứu tinh? - 2

Sau hai tháng đắc cử, cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte đã khiến 1.900 người chết

Ngày 18 tháng 8, ông nói với người dân: "Hãy bắn chúng (những người buôn bán và sử dụng ma tuý. Tôi sẽ chăm sóc các bạn”.

Giết người và chết chóc là hai chủ đề xuyên suốt trong chính quyền của ông Duterte. Duterte là nhà chính trị địa phương đầu tiên coi việc giết người như một nền tảng chiến dịch quan trọng.

Ông vô cùng tức giận khi Agnes Callamard, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về các vụ hành quyết, tuần trước chỉ trích chiến dịch chống ma tuý của ông.

"Mệnh lệnh của tôi là bắn giết," Duterte nói. "Tôi không quan tâm về nhân quyền. Tin tôi đi. Tôi không quan tâm chút nào về những gì họ sẽ nói ".

Callamard nói: "Đây là một mệnh lệnh vô trách nhiệm và sẽ kích động bạo lực, giết người, một tội ác theo luật quốc tế."

Tổng thống Philippines: Kẻ "khùng" hay vị cứu tinh? - 3

LHQ phản đối chiến dịch đàn áp chống ma tuý của ông Duterte

Hai ngày sau đó, trong một cuộc họp lúc 3 giờ sáng với báo chí, ông đã lên án Liên Hiệp Quốc và đe dọa sẽ rời khỏi tổ chức này. Ông nói Liên Hợp Quốc là một tổ chức vô ích. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay sau đó bảo đảm việc này sẽ không xảy ra. Yasay nói: "Tổng thống đã quá mệt mỏi, thất vọng và đói, lúc ông đưa ra tuyên bố trên”.

Tuy nhiên, con đường diệt ma tuý của ông Duterte cũng có những mặt lợi. Khiếp sợ trước sự đe dọa của tổng thống, nhiều tội phạm ma tuý đã tự ra đầu thú. Có nguồn tin cho biết khoảng 500.000 người đã đầu thú.

Duterte, các trợ lý và người ủng hộ ông, không cho rằng số người chết ngày càng gia tăng là một vụ thảm sát. Họ coi đây là sự tiến bộ. DUIs chỉ đơn giản là thiệt hại trong quá trình thực hiện một điều tốt, diệt trừ tội phạm, cung cấp cho người dân Philippines một cuộc sống thoải mái, an toàn và mang lại tiến bộ kinh tế cho đất nước.

Tổng thống Philippines: Kẻ "khùng" hay vị cứu tinh? - 4

Khoảng 500.000 người đã đầu thú vì khiếp sợ sự đe doạ của tổng thống

Cơn giận dữ của ông Duterte cũng là điều dễ hiểu. Ông đã hứa sẽ biến đất nước thành một thành phố Davao bùng nổ, một mảnh đất hoà bình thu hút đầu tư nước ngoài. Rất ít người dân ở đó nghi ngờ chính sách cực đoan của ông Duterte khi ông là thị trưởng trong hơn 21 năm.

Duterte nói trong nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau rằng ông từng là một đứa trẻ có vấn đề. Ông đã từng bị đuổi học 2 lần và đánh nhau ở trường.

Tháng 12 năm ngoái, Duterte tiết lộ lý do tại sao ông từng là một thanh niên gặp nhiều khó khăn. Ông cho biết, khi ông 14 hay 15 tuổi, một linh mục người Mỹ đã lạm dụng tình dục ông. "Đó là một trường hợp mơn trớn. Ông ta đã làm điều đó trong một lần thú tội. Đó là cách chúng ta đánh mất sự ngây thơ", ông Duterte, người được đánh giá là rất lăng nhăng khiến cuộc nhân 15 năm với bà Elizabeth Zimmerman đổ vỡ.

Tổng thống Philippines: Kẻ "khùng" hay vị cứu tinh? - 5

Duterte nói trong nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau rằng ông từng là một đứa trẻ có vấn đề

Hồ sơ tòa án "tuyên bố vô hiệu" cuộc hôn nhân của họ trích dẫn báo cáo của một nhà tâm lý học nói rằng Duterte bị "rối loạn nhân cách yêu bản thân thái quá chống lại xã hội”.

Bản báo cáo cho rằng Duterte "không có khả năng trung thành và cam kết, thờ ơ trước nhu cầu và cảm xúc của người khác, thiếu hối hận và tội lỗi."

Báo cáo cũng mô tả Duterte là "một cá nhân rất bốc đồng, gặp khó khăn trong việc kiểm soát ham muốn và cảm xúc của mình. Ông không thể nghĩ về hậu quả của hành động của mình”.

Một giáo sư tâm lý học cho biết dựa trên hành động của ông Duterte, như việc đe dọa rút khỏi Liên Hiệp Quốc, Duterte "có thể chưa trưởng thành, khi bị thất vọng, ông sẽ dễ dàng bị khiêu khích. Ông rất kém trong việc kiểm soát cảm xúc".

Tổng thống Philippines: Kẻ "khùng" hay vị cứu tinh? - 6

Ông Duterte bị "rối loạn nhân cách yêu bản thân thái quá chống lại xã hội”

"Ông cũng có một cái tôi rất lớn, đến nỗi bạn không thể vượt mặt ông, bạn không thể nói ông làm sai một điều nào đó", ông nói thêm.

Những đặc điểm như vậy có thể ảnh hưởng đến các quyết định của tổng thống, nhà tâm lý học thêm.

"Ví dụ, cơn giận dữ chống lại ma tuý, những ý tưởng này có được suy nghĩ kĩ không? Ông có nghĩ đến hậu quả không?”.

Nhà tâm lý học cho biết một trong những ảnh hưởng tích cực của tính cách này là "sự bạo dạn trong hành động và một số hành động có thể đúng. Điều đáng lo ngại là, chúng dường như không xuất phát từ sự suy nghĩ sâu sắc ".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Philippines Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN