Tay súng huyền thoại bắn tỉa diệt 321 phiến quân IS

Cựu quân nhân 63 tuổi ở Iraq khẳng định, ông đã tiêu diệt được hơn 300 phiến quân Hồi giáo IS trong vòng 2 năm qua, sau khi tình nguyện tham gia chống IS.

Theo IB Times, Abu Tahseen là quân nhân Iraq về hưu. Ông tình nguyện gia nhập lực lượng vũ trang mở rộng Iraq (PMU) trong vai trò lính bắn tỉa. PMU là nhóm tình nguyện khoảng 40 chiến binh là người Hồi giáo dòng Shia, Cơ đốc, hoặc người thiểu số Yazidi.

Ông Tahseen nói mình đã trải qua 5 cuộc xung đột, trước khi gia nhập PMU, lực lượng chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ở phía bắc Iraq.

Tay súng huyền thoại bắn tỉa diệt 321 phiến quân IS - 1

Vũ khí ưa thích của ông Tahseen là khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn Barrett.

Abu Tahseen được các chiến binh PMU coi như một huyền thoại, khi đã tiêu diệt 321 tên khủng bố trong gần 2 năm qua.

Trong video đăng tải trên Youtube, xạ thủ 63 tuổi cầu nguyện và kể lại việc ông học được kỹ năng bắn tỉa thiện xa của quân đội Nga.

Tay súng huyền thoại bắn tỉa diệt 321 phiến quân IS - 2

Ông Tasheen nói mình đã tiêu diệt tổng cộng 321 phiến quân IS, bao gồm ít nhất một chỉ huy cấp cao.

Tasheen nói, ông bắt đầu dấn thân vào cuộc chiến chống IS ở Jurf al Sakhar, phía nam Baghdad và đã chiến đấu ở mọi điểm nóng trên khắp đất nước. Nhưng đây là lần đầu tiên ông Tasheen đóng vai trò là lính bắn tỉa.

PMU năm ngoái đăng tải đoạn video, ghi lại cảnh ông Tasheen bắn hạ hai tên khủng bố bằng khẩu súng bắn tỉa cỡ nòng lớn.

Tasheen nói, ông yêu thích việc chiến đấu chống khủng bố đến mức, có lần được nghỉ phép 1 tháng nhưng ông đã quay trở lại chiến trường sau 12 ngày.

Tay súng huyền thoại bắn tỉa diệt 321 phiến quân IS - 3

Dù đã 63 tuổi, ông Tahseen vẫn không hề muốn nghỉ ngơi, cho đến khi chủ nghĩa khủng bố bị quét sạch khỏi Iraq.

“Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái, cả về tâm trí. Lần trước họ cho tôi nghỉ phép 1 tháng và sau 12 ngày, tôi đã quay lại”, ông Tasheen nói.

PMU và quân đội Iraq đang tham gia vào cuộc chiến ác liệt với IS gần thành trì Mosul.

Ngày 23.2 vừa qua, các lực lượng an ninh Iraq đã tái chiếm sân bay Mosul. Đây là địa điểm mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng quan trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - IB Times ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN