Mảnh vỡ tên lửa Nga làm dân Mỹ "hết hồn"

Một tia sáng vụt ngang bầu trời bang California và Nevada hôm 22.12 đã được cơ quan chức năng Mỹ xác định là mảnh vỡ tên lửa Nga. Ban đầu nhiều người dân nhận định đây là sao băng.

Luồng sáng kéo dài 10 phút và được đăng ảnh dày đặc trên mạng xã hội ngay sau đó. Người chứng kiến mô tả nó giống một quả cầu lửa khi xẹt ngang bầu trời.

​Mảnh vỡ tên lửa trông giống một ngôi sao chổi có đuôi dài khiến nhiều người nghĩ rằng đây là một phần của sao băng Ursid. Số khác quả quyết đây chắc chắn là vật thể bay không xác định.

Báo cáo cho biết mảnh vỡ tên lửa được nhìn thấy ở Indio, Thung lũng chết, Santa Barbara, Ventura, Corona, Irvine và Las Vegas trước khi rơi vào khí quyển bang Arizona và biến mất.

NASA cho biết đã nhận được rất nhiều cuộc gọi thông báo về quả cầu lửa bí ẩn. Trung tâm chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ đã quyết định điều tra sau khi nhận được quá nhiều tin tức về quả cầu lửa.

Đêm thứ Ba, Sở chỉ huy chiến lược Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo rằng quả cầu lửa đó thực chất là mảnh vỡ của tên lửa Nga SL-4. “Một phần tên lửa SL-4 do Nga sản xuất đã được gỡ bỏ khỏi vệ tinh sau khi thực hiện nhiệm vụ. Mảnh vỡ sau đó rơi vào khí quyển gần bang Arizona. Bất kì câu hỏi nào về tên lửa này xin hãy liên hệ nhà chức trách Nga, đặc biệt là Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos.

Hôm thứ Hai vừa qua, Nga phóng tên lửa đẩy Soyuz mang theo tàu vũ trụ Progress tiến vào trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN