Kì "trăng mật" của ông Trump và ông Tập đã kết thúc

Vấn đề Triều Tiên và hàng loạt rắc rối khác đã nhanh chóng chấm dứt thời gian đẹp đẽ của ông Trump và Tập Cận Bình.

Kì trăng mật ngắn ngủi

Kì "trăng mật" của ông Trump và ông Tập đã kết thúc - 1

Sau hàng loạt các phát ngôn khiến Bắc Kinh phiền lòng, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến quan hệ hai bên trở nên nguội lạnh nhanh chóng sau thời gian ngắn nồng ấm. Kênh CNN của Mỹ ví “kì trăng mật giữa ông Tập và ông Trump đã chính thức kết thúc”.

Trong vòng một tuần, Mỹ đã chốt hợp đồng bán 1,4 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan, gọi Trung Quốc là nước buôn bán người nhiều nhất thế giới và áp đặt lệnh cấm vận lên một ngân hàng Trung Quốc vì làm ăn với Triều Tiên.

Kể từ sau chuyến thăm của ông Tập Cận Bình tới dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump tại Florida, quan hệ hai bên có những bước tiến quan trọng. Tổng thống Mỹ khen ngợi ông Tập là “người cực kì tuyệt vời” trong khi Chủ tịch Trung Quốc khẳng định hai nước “có quan hệ hữu hảo”.

Để đổi lại cam kết của ông Tập giúp kiểm soát Triều Tiên, ông Trump nới lỏng hoặc giảm áp lực cho Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như vấn đề Biển Đông hoặc xem nhân dân tệ là một trong những đồng tiền lưu thông trên thế giới.

Ngày 21.6, ông Trump bất ngờ viết lên Twitter cá nhân rằng nỗ lực của Trung Quốc nhằm kiểm soát Triều Tiên “không hiệu quả”. Euan Graham, giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế tại học viện Lowy (Australia) nói rằng “kì trăng mật của ông Tập và ông Trump ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đã kết thúc”.

Lệnh trừng phạt ngân hàng Trung Quốc

Kì "trăng mật" của ông Trump và ông Tập đã kết thúc - 2

Hôm 29.6, chính quyền Trump tuyên bố kế hoạch bán 1,4 tỉ  USD vũ khí cho Đài Loan, một động thái rõ ràng làm Bắc Kinh nổi giận. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời trong khi chính quyền Đài Bắc phản bác điều này.

Cũng trong ngày này, ngân hàng Đan Đông của Trung Quốc đã bị Mỹ cáo buộc hỗ trợ các hoạt động tài chính không minh bạch của Triều Tiên. “Ngay từ đầu, ông Trump đã gắn mọi vấn đề Trung Quốc-Mỹ thành một mối với hy vọng nhận được sự hợp tác từ Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên”, Anthony Ruggiero, chuyên gia về Triều Tiên từ tổ chức “Phòng thủ Dân chủ”, nói. Chuyên gia này cho biết quyết định trừng phạt ngân hàng Đan Đông đã bị trì hoãn quá lâu.

“Trung Quốc đang ở thế khó khi phải bảo vệ một ngân hàng Mỹ cáo buộc rửa tiền cho Triều Tiên. Chính phủ Bắc Kinh lo ngại ông Trump liệu có trừng phạt một ngân hàng tầm trung nào nữa hay không?, Anthony nói.

Quan chức Mỹ kêu gọi kiểm soát Triều Tiên

Kì "trăng mật" của ông Trump và ông Tập đã kết thúc - 3

Quyết định gây áp lực lên Trung Quốc được đưa ra sau khi nhiều quan chức Mỹ cảnh báo cần mạnh tay hơn nữa nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân Triều Tiên. Ngày 28.6, đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc Nikki Haley dự đoán Triều Tiên chỉ mất “3 tới 5 năm nữa để phát triển vũ khí hạt nhân tầm xa bắn được tới Mỹ”.

Cố vấn an ninh của ông Trump là McMaster cũng khẳng định Mỹ cần chuẩn bị “các biện pháp quân sự” trong trường hợp Bình Nhưỡng có thể tấn công phủ đầu Mỹ.

TQ giận dữ vì Mỹ bán 1,4 tỉ USD vũ khí cho Đài Loan

Đây là lần đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ bán vũ khí số lượng lớn cho Đài Loan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – CNN ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN