Iraq: Phát hiện thiết bị rà bom đều là... máy dò bóng gôn

Những thiết bị dò tìm bom được mua với giá đắt đỏ ở Iraq cách đây vài năm chỉ là máy dò bóng gôn thông thường, Daily Mail đưa tin.

Iraq: Phát hiện thiết bị rà bom đều là... máy dò bóng gôn - 1

Thủ tướng Iraq yêu cầu không sử dụng thiết bị dò bom rởm.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã yêu cầu tất cả binh sĩ nước này dừng sử dụng thiết bị rà phá bom hiện có. Theo ông, tất cả thiết bị trên đều là đồ rởm mua lại của một kẻ lừa đảo quốc tịch Anh.

Mới đây ở Iraq một vụ đánh bom liều chết xảy ra khiến ít nhất 200 người thiệt mạng và nguyên nhân được cho là bởi thiết bị dò bom rởm.

Iraq: Phát hiện thiết bị rà bom đều là... máy dò bóng gôn - 2

Khung cảnh hoang tàn vụ đánh bôm hôm 3.7.

Ông Haider al-Abadi đã yêu cầu điều tra Bộ Nội vụ nước này vì thương vụ tham nhũng với 651 thiết bị ADE dò tìm bom. Theo Haider al-Abadi, số thiết bị trên thực chất là máy dò tìm bóng gôn được kẻ lừa đảo mang tên James McCormick bán cho Iraq.

Iraq: Phát hiện thiết bị rà bom đều là... máy dò bóng gôn - 3

McCormick có cuộc sống nhung lụa sau khi kiếm lời từ phi vụ bán thiết bị dò bom rởm.

Iraq đang để quốc tang 3 ngày do vụ đánh bom tự sát cách đây ít hôm khiến một khu mua sắm đông đúc bị tàn phá nghiêm trọng. Tính đến ngày 5.7, số người thiệt mạng đã vượt con số 200, trong đó có rất nhiều trẻ em. Thời gian này cũng là thời điểm tháng lễ  Ramadan quan trọng của người Hồi giáo diễn ra.

Thiết bị Iraq mua từ kẻ lừa đảo McCormick được gọi là “chiếc đũa thần” thường xuyên được sử dụng trong 5 năm qua. Tuy nhiên gần đây vụ việc vỡ lở và Iraq bị chia rẽ vì vấn đề này, Reuters đưa tin.

Iraq: Phát hiện thiết bị rà bom đều là... máy dò bóng gôn - 4

Thiết bị dò bom rởm mà McCormick bán cho quân đội Iraq.

“Doanh nhân” McCormick đã bị Anh tuyên án 10 năm tù từ năm 2013 và kiếm được số tiền “khủng” lên tới 850 tỉ đồng sau khi lừa bán thiết bị này cho Iraq.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN