Đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ: Mồ chôn tập thể 51 người

Mới có 12 nạn nhân được chôn, còn lại đang phải chờ nhận dạng ADN vì thi thể của họ không còn nguyên vẹn.

Đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ: Mồ chôn tập thể 51 người - 1

Mồ chôn tập thể 51 người thiệt mạng sau vụ đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ

Đây là một ngôi mộ tập thể dành cho 51 nạn nhân, những người thiệt mạng sau một vụ đánh bom liều chết tại đám dưới ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc tấn công xảy ra tại thành phố Gaziantep thứ 7 tuần trước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là thủ phạm và kẻ đánh bom liều chết chỉ là một đứa trẻ từ 12 đến 14 tuổi.

Đây là vụ đánh bom đẫm máu nhất trong năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Văn phòng chính quyền địa phương cho biết 51 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom. Nhiều người bị thương khác vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện.

Đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ: Mồ chôn tập thể 51 người - 2

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng IS là thủ phạm và kẻ đánh bom liều chết là một đứa trẻ từ 12 đến 14 tuổi

Một nhân chứng nói: "Đám cưới sắp kết thúc, và có một tiếng nổ lớn lúc mọi người đang nhảy ăn mừng", Veli Can 25 tuổi cho biết. "Máu và các thi thể ở khắp mọi nơi."

"Vụ đánh bom thật tàn bạo," nhân chứng Ibrahim Ozdemir nói. "Chúng tôi muốn kết thúc những cuộc thảm sát. Chúng tôi đang rất đau đớn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em."

Ít nhất 12 người đã được chôn hôm chủ nhật. Những người khác sẽ phải đợi. Vì rất nhiều thi thể không còn nguyên vẹn và cần khám nghiệm ADN để nhận dạng, nguồn tin an ninh cho biết.

Đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ: Mồ chôn tập thể 51 người - 3

Rất nhiều thi thể không còn nguyên vẹn và cần khám nghiệm ADN để nhận dạng thì mới được chôn

Đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ: Mồ chôn tập thể 51 người - 4

12 người đã được chôn hôm chủ nhật

Đảng Dân chủ Nhân dân ủng hộ người Kurd, viết tắt là HDP, cho biết trong một tuyên bố rằng đám cưới được tổ chức cho một thành viên của đảng, và những người thiệt mạng bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Mahmut Togrul, một nghị sĩ đảng HDP ở thành phố Gaziantep, nói với Reuters đây là một đám cưới của người Kurd.

Tổ chức Hồi giáo Nhà nước tự xưng trước đó từng bị cáo buộc đánh bom liều chết vào nhiều buổi gặp mặt của người Kurd vì tổ chức này luôn muốn gia tăng căng thẳng sắc tộc.

Đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ: Mồ chôn tập thể 51 người - 5

Hiện trường vụ đánh bom vào đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đánh bom đám cưới Thổ Nhĩ Kỳ: Mồ chôn tập thể 51 người - 6

Rất nhiều phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN