Cụ bà TQ bỏ 20 tỉ xây “lâu đài gốm sứ”

Chủ nhân đã quyên được số tiền rất lớn và thuê người hoàn tất tòa lâu đài “để đời” trong vòng 5 năm.

Cụ bà TQ bỏ 20 tỉ xây “lâu đài gốm sứ” - 1

Đây là một tòa lâu đài tráng lệ nhưng không dành cho vua chúa. Thay vào đó, “Lâu đài gốm sứ” được cụ bà 86 tuổi người Giang Tây, Trung Quốc xây dựng nhằm lưu giữ trong đó những tác phẩm đồ gốm hết sức giá trị.

Cụ bà TQ bỏ 20 tỉ xây “lâu đài gốm sứ” - 2

Đáng ngạc nhiên hơn nữa là cụ bà Yu Ermei đã tự thiết kế lâu đài này. Thậm chí, bà còn kêu gọi vận động được 5 triệu nhân dân tệ (16 tỉ đồng) để thuê người hoàn thành công trình trong 5 năm. Hiện tòa lâu đài ngự tại Cảnh Đức Trấn, nơi được coi là “thủ phủ gốm sứ” của Trung Quốc.

Cụ bà TQ bỏ 20 tỉ xây “lâu đài gốm sứ” - 3

Bà Yu bắt đầu học làm gốm từ năm 12 tuổi và đã có thâm niên hàng chục năm trong nghề này. Sau khi thành thục nghề làm gốm, bà tự mở một phân xưởng riêng.

Cụ bà TQ bỏ 20 tỉ xây “lâu đài gốm sứ” - 4

Bà chia sẻ ở tuổi 50, bà đã mong muốn xây dựng một bảo tàng gốm sứ của riêng mình, bên trong chứa các tác phẩm đồ gốm nghệ thuật. Mãi tới năm 80 tuổi bà mới bắt tay vào thực hiện kế hoạch cuộc đời.

Cụ bà TQ bỏ 20 tỉ xây “lâu đài gốm sứ” - 5

Vì Trung Quốc có rất nhiều bảo tàng nên bà quyết định đặt tên là “Lâu đài gốm sứ” để tạo sự khác biệt.

Cụ bà TQ bỏ 20 tỉ xây “lâu đài gốm sứ” - 6

Cổng vào của tòa lâu đài được trang trí bằng gốm và một tấm biển ghi dòng chữ: “Bộ sưu tập vạn năm và gốm sứ ngàn năm”. Bà Yu cho biết mình thiết kế lâu đài dựa trên ý tưởng của những căn nhà hình tròn độc đáo ở tỉnh Phúc Kiến. Tổng thể, lâu đài có 3 tầng.

Cụ bà TQ bỏ 20 tỉ xây “lâu đài gốm sứ” - 7

Cụ bà 86 tuổi cho biết rất nhiều du khách đã tới thăm lâu đài sau khi nó xuất hiện trên báo. Tòa lâu đài thứ hai dự kiến hoàn thành trong tháng 10 này.

Cụ bà TQ bỏ 20 tỉ xây “lâu đài gốm sứ” - 8

Tòa lâu đài có chi phí xây dựng lên tới 20 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - SH ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN