Cảnh sát Ấn Độ bị bắt giữ vì cưỡng hiếp phụ nữ tâm thần

Sự kiện: Tin tức Ấn Độ

Hắn có ý đồ đen tối sau khi nhìn thấy cô đi bộ dọc theo một còn đường vắng vẻ và đề nghị cho cô đi nhờ.

Cảnh sát Ấn Độ bị bắt giữ vì cưỡng hiếp phụ nữ tâm thần - 1

Một cảnh sát Ấn Độ đã bị bắt giữ vì cưỡng hiếp một phụ nữ tâm thần trong xe (Ảnh minh họa)

Một sĩ quan cảnh sát vừa bị cáo buộc cưỡng hiếp một người phụ nữ có vấn đề tâm thần ở miền nam Ấn Độ, một sĩ quan khác cho biết ngày 16.1.

Viên cảnh sát bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ 30 tuổi trong xe đang di chuyển. Hắn có ý định này sau khi nhìn thấy cô đi bộ dọc theo một còn đường vắng vẻ và đề nghị cho cô đi nhờ.

“Sĩ quan đã bị đình chỉ và bắt giữ sau khi mẹ của nạn nhân đệ đơn khiếu nại", người quản lý cảnh sát, Isha Pant, cho biết.

Lái xe cũng bị bắt vì tiếp tay cho hành vi phạm tội và có ý định che giấu bằng chứng, Straits Times viết.

Sự việc xảy ra ở bang Karnataka, miền nam Ấn Độ, trong một lễ hội thu hoạch của người Hindu.

"Vì đó là dịp cuối tuần của lễ hội, đường phố vắng vẻ hơn khi khi sự cố xảy ra", ông Pant nói.

Ấn Độ là nơi xảy ra nhiều vụ cưỡng hiếp, tấn công tình dục phụ nữ rúng động. Nổi bật nhất là tháng 12.2012 khi một nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở New Delhi và sau đó qua đời vì vết thương quá nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Straits Times ([Tên nguồn])
Tin tức Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN