Không khí lạnh gây mưa cho các tỉnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc lần này kết hợp với rãnh áp thấp sẽ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ toàn miền giảm thêm 1 – 2 độ C, trời lạnh

Những ngày qua, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối khí lạnh tăng cường với cường độ nhỏ nên cũng đã có mưa rải rác, nhiệt độ giảm sâu từ 4 – 7 độ C, thậm chí vùng núi giảm từ 7 – 10 độ C, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.

Với các tỉnh Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh bắc Trung Bộ và trung Trung Bộ có mưa, đặc biệt ở trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông còn kèm theo nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh.

Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạng cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong những ngày đầu tuần đã có mưa rào và dông, cùng với đợt triều dâng cao đã gây ngập úng cho nhiều tuyến phố tại các quận huyện như: Quận 12, Thủ Đức, Bình Chánh, huyện Củ Chi, Hóc Môn…

Đến cuối tuần, không khí lạnh vẫn tiếp tục duy trì ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Ở Bắc Bộ, dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, từ chiều và đêm mai, thứ bảy ngày 8/11, mưa tại Bắc Bộ sẽ giảm nhanh và nhiệt độ lại tăng khoảng 1 – 2 độ C, trời khô ráo và se lạnh.

Sau khi ảnh hưởng tới Bắc Bộ, đợt không khí lạnh này sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng xuống các tỉnh miền Trung, do đó mưa ở bắc và trung Trung Bộ tạm thời giảm trong ngày hôm nay, sau đó từ đêm nay và này mai, mưa sẽ bắt đầu tăng trở lại. Mưa lớn sẽ tập trung ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các tỉnh nam Trung Bộ hầu như ít chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh Nam Bộ đang bước vào những ngày cuối của đợt triều, do vậy từ nay đến cuối tuần, triều cường sẽ xuống chậm nhưng mực nước cao nhất trong ngày vẫn ở mức trên báo động 3 nên tình trạng ngập úng sẽ được cải thiện chậm. Cùng với đó, mưa tại Nam Bộ cũng giảm dần, ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ dự báo mức 30 – 32 độ C

Ngoài ra, trên vùng biển giữa quần đảo Trường Sa và khu vực Nam Bộ hiện có một vùng áp thấp kèm theo mây dông và gió mạnh sẽ gây mưa và gió cấp 5, cấp 6 cho  vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Thời tiết một số khu vực cuối tuần:

Khu vực Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng sớm có sương mù, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C, vùng núi 14 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24 – 28 độ C.

Khu vực bắc và trung Trung Bộ: Có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 20 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27 – 31 độ C.

Khu vực nam Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30 – 33 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Lâm ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN