Trận đấu nổi bật

caroline-vs-xinyu
Mutua Madrid Open
Caroline Garcia
2
Xinyu Wang
0
mirra-vs-linda
Mutua Madrid Open
Mirra Andreeva
2
Linda Noskova
1
lucia-vs-elena
Mutua Madrid Open
Lucia Bronzetti
0
Elena Rybakina
2
lorenzo-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Lorenzo Musetti
0
Thiago Seyboth Wild
2
andrey-vs-facundo
Mutua Madrid Open
Andrey Rublev
2
Facundo Bagnis
0
hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
0
Holger Rune
0
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
-
Alexander Zverev
-

Không lo ngại khủng bố ở giải Mỹ mở rộng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ mở màn ở New York và cuộc chơi đó hội tụ gần như đủ mặt anh tài trên cả 2 mặt trận.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Grand Slam cuối cùng trong năm sẽ mở màn ở New York và cuộc chơi đó hội tụ gần như đủ mặt anh tài trên cả 2 mặt trận. Mới vừa rồi, ban tổ chức đem lại tin vui cho các tay vợt khi công bố quỹ thưởng ở giải năm nay sẽ đạt đến mức kỷ lục là 38,3 triệu USD, trong đó mỗi nhà vô địch đơn được nhận 3 triệu USD.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau lại có thông tin đem đến nỗi lo ngại chung: giải Mỹ mở rộng sắp tới có thể là địa điểm khủng bố. Trước thông tin đáng ngại này, một quan chức hàng đầu của cảnh sát New York đã lên tiếng trấn an khi nói rằng không có mối đe dọa có cơ sở nào về việc giải Mỹ mở rộng sẽ trở thành mục tiêu khủng bố, mặc dù nó được xem là mục tiêu tiềm năng của tổ chức al-Qaeda.

Không lo ngại khủng bố ở giải Mỹ mở rộng - 1

Cảnh sát New York lên tiếng đảm bảo cho sự an toàn của giải Mỹ mở rộng 2014

Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, bà Rebecca Weiner, giám đốc cơ quan phân tích tình báo của Sở cảnh sát New York, cho biết sở dĩ có thông tin trên là do địa điểm tổ chức Mỹ mở rộng được cho là mục tiêu trong ấn bản mới nhất của Inspire, tạp chí online của tổ chức al-Qaeda được xuất bản bằng tiếng Anh ở vùng bán đảo Ả rập.

Trong ấn bản đó có nói chi tiết cách chế tạo bom gắn trên xe và ám chỉ đến việc khủng bố ở những chỗ tập trung đông người thay vì các tòa cao ốc. Bà Rebecca cũng nói tạp chí đó liệt kê danh sách các địa điểm có thể là mục tiêu khủng bố ở New York, Virginia và Washington.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Quân (Thethaohcm.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN