Tăng giá, cháy tour du lịch dịp Tết Bính Thân

Các công ty lữ hành cho biết, lượng khách du lịch dịp Tết năm nay tăng từ 10- 20% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, giá tour cũng tăng từ 20- 30% so với ngày thường.

Chị Lan ở Gia Lâm, Hà Nội cho biết, do năm nay được nghỉ Tết dài ngày nên gia đình quyết định chọn đi du lịch Thái Lan 5 ngày.

“Hầu như năm nào chúng tôi cũng chỉ đón Tết ở Hà Nội vì gia đình nội ngoại đều ở đây. Nhưng Tết năm nay, khi biết lịch nghỉ Tết 9 ngày, chúng tôi liền quyết định đi du lịch nước ngoài để tận hưởng không khí, coi như dịp để cả gia đình vui chơi, nghỉ ngơi”, chị Lan cho hay.

Tăng giá, cháy tour du lịch dịp Tết Bính Thân - 1

Du lịch trong nước với các địa điểm ấm áp là một trong những lựa chọn hàng đầu của khách du lịch trong dịp Tết năm nay. Ảnh nguồn Internet

Theo đại diện của các công ty lữ hành, do năm nay nghỉ Tết dài nên khách đặt tour đi du lịch trong nước và nước ngoài tăng mạnh.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Infonet, Ông Trần Tuấn Anh, Phó giám đốc Vietravel Hà Nội cho biết năm nay, các gia đình cũng có sự chuẩn bị đăng ký tour Tết sớm hơn do đã nắm được Tết âm lịch là một trong những những dịp cao điểm du lịch.

Ngoài ra, dịp Tết năm nay trùng với ngày lễ Valentine 14/2, do đó bên cạnh đối tượng nhóm gia đình, bạn bè, lượng khách đăng ký theo cặp đôi đi du lịch tại những địa điểm lãng mạn cũng có sự gia tăng.

Hiện các tour có thời gian dao động từ 4 – 10 ngày, các điểm đến ấm áp đang là lựa chọn hàng đầu của du khách dịp Tết Bính Thân 2016. Trong nước, có thể kể đến thành phố biển đẹp nhất miền Trung – Nha Trang hay hòn đảo ngọc Phú Quốc. Nước ngoài là các tuyến Thái Lan sôi động, Campuchia, hành trình hành hương về đất Phật Ấn Độ - Nepal, kinh đô xa hoa của thế giới Dubai hay Nam Phi, Úc – New Zealand…

Dự kiến năm nay, Vietravel phục vụ khoảng 20.000 lượt khách du lịch dịp Tết Âm lịch (tính từ mùng 1 – 4 Tết), tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Trần Tuấn Anh, du lịch Tết là một trong hai mùa du lịch cao điểm nhất trong năm do đó nhằm kích cầu du lịch, các công ty phải đưa ra những sản phẩm tốt nhất và giá ưu đãi nhất để phục vụ khách. Chuẩn bị mùa cao điểm Tết năm nay, Vietravel vẫn giữ mức giá ổn định cho các đường tour Tết trong nước và nước ngoài. Giá tour Tết Âm lịch năm nay tăng khoảng 15% so với ngày thường và gần như không tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Bà Phạm Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Vietrantour cho biết lượng khách đăng ký tour Tết Bính Thân nói chung đạt khoảng 80 – 85% kế hoạch đề ra, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với các năm trước, năm nay khách có xu hướng chọn các tour xuyên Tết (ăn Tết tại địa danh mới); tour đặc biệt chẳng hạn như tuyến tour Ý khởi hành mùng 2 Tết, tour Hàn Quốc thuê bao chuyến bay riêng khởi hành 27 Tết.

Các du khách trẻ dành nhiều sự quan tâm hơn cho các nhóm tour nội địa khai thác các điểm ngắm hoa đào rừng, hoa mận nở rộ dịp giáp Tết, dịp Tết ở vùng Đông – Tây Bắc chẳng hạn như tour Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên 4 ngày, Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Mai Châu 5 ngày, Hà Giang, Sa Pa giá từ 3,39 triệu đồng.

Ngoài ra, các tour Úc, châu Âu, Dubai, Nam Mỹ, Maldives, tour Thái Lan, Myanmar được nhiều khách lựa chọn trong dịp Tết.

Mặc dù giá tour Tết Bính Thân năm nay của Vietrantour tăng từ 20 – 30% so với ngày thường nhưng bà Ngọc cho biết, nhìn chung giá tour không có nhiều thay đổi so với năm ngoái, thậm chí có một số tour có giá tốt hơn chẳng hạn tour thuê chuyến bay riêng Hàn Quốc 6 ngày, giảm gần 40% so với tour 6 ngày đi Hàn Quốc thông thường.

Còn ông Nguyễn Công Hoan, Phó tổng giám đốc của Hanoi Red Tours cho biết dịp Tết năm nay công ty dự kiến phục vụ khoảng 2.500 khách du lịch.

Tour đăng ký đông nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản, Dubai, Thái Lan... Còn đi nội địa là tour Đông Bắc, Tây Bắc.

Giá tour trong dịp Tết cũng tăng cao so với ngày thường. Chẳng hạn như tour đi Thái Lan tăng lên 2 triệu đồng (tăng khoảng 20%). Tuy nhiên, theo ông thì nguyên nhân một số tour tăng giá do giá vé máy bay tăng.

Ông Hoan cho biết, công ty đã chốt sổ các tour du lịch trong dịp Tết cách đây khoảng một tuần. Chỉ có các tour đi du lịch đường bộ, những tour không hạn chế bằng đường bay là du khách vẫn có thể đặt vào thời điểm này.

Nói về nguyên nhân khách tăng đột biến so với năm ngoái, ông Hoan đánh giá, những năm gần đây, người dân thường có xu hướng đi du lịch vào dịp Tết. Đặc biệt năm nay nghỉ Tết dài ngày, có nhiều ngày khởi hành đẹp. Bên cạnh đó, tour dịp Tết cũng rất đa dạng, giá tour cũng không tăng quá cao nên khách đăng ký rất sớm, còn công ty lữ hành thì khóa sổ rất nhanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thùy (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN