Đón làn sóng đầu tư từ Nhật

TP HCM mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản chọn là điểm đến ưu tiên trong đầu tư, đặc biệt đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, du lịch…

Lần đầu tiên một đoàn doanh nghiệp (DN) Nhật gồm nhiều tập đoàn lớn do ông Iijima Isao, Cố vấn đặc biệt của thủ tướng Nhật, dẫn đầu vừa sang TP HCM tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Việt Nam: “Cứ điểm” đầu tư

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch Việt Nam - Nhật Bản, tổ chức ngày 22-4, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhận định đang có một làn sóng đầu tư mới từ Nhật sang Việt Nam. TP HCM sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Nhật có ý định làm ăn lâu dài.

Ông Iijima Isao cho biết có 22 DN là những tập đoàn hàng đầu trong các ngành dược phẩm, y tế, xử lý nước và chất thải, chế tạo, nông nghiệp, xây dựng, vận tải, công nghệ thông tin, khách sạn, du lịch đến TP HCM tìm hiểu môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác làm ăn. “Hy vọng DN Nhật sẽ đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam, đặc biệt là TP HCM” - ông Iijima Isao bày tỏ.

Đón làn sóng đầu tư từ Nhật - 1

Tuyến metro ở TP HCM là một trong những dự án được phía Nhật tài trợ Ảnh: Hoàng Triều

Đại diện Công ty Kume Sekkei (đơn vị hàng đầu ở Nhật trong lĩnh vực thiết kế, quy hoạch kiến trúc) kỳ vọng Việt Nam sẽ là cứ điểm để tiến vào các thị trường khác trong ASEAN. “Sắp tới, sẽ có nhiều DN bất động sản Nhật vào Việt Nam đầu tư nên cơ hội kinh doanh của công ty này là rất lớn” - vị đại diện này dự báo.

TP HCM là trung tâm hấp dẫn

Xu hướng nhà đầu tư Nhật chọn Việt Nam làm “cứ điểm” để tăng cường đầu tư và dịch chuyển vốn từ Trung Quốc sang cũng được ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), thừa nhận. Theo ông Lộc, việc tham gia hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Để tận dụng thuế suất về 0% theo cam kết trong các FTA, rất nhiều DN nước ngoài sẽ đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam nhằm xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, EU…

“Vừa rồi, khảo sát của JETRO cho thấy gần 70% DN Nhật đang hoạt động tại Việt Nam có ý định mở rộng đầu tư, gia tăng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tỉ lệ này tại Việt Nam là cao nhất trong các nước có DN Nhật đang làm ăn được khảo sát, cho thấy Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, trong đó TP HCM đóng vai trò trung tâm” - ông Lộc nhấn mạnh.

Từ nhiều năm qua, Nhật là một trong những đối tác quan trọng của TP HCM với rất nhiều tập đoàn đang hoạt động trên địa bàn như Nidec, Aeon, Mitsubishi, Mitsui, Toshiba. Đến giữa tháng 3-2016, Nhật có 865 dự án được cấp phép, chứng nhận đầu tư còn hiệu lực trên địa bàn TP với tổng vốn đầu tư hơn 2,87 tỉ USD. Nhật cũng là một trong những đối tác tài trợ vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam với khoảng 27 tỉ USD trong 20 năm qua. Trong đó, TP HCM có nhiều dự án nổi bật như xây dựng tuyến metro, cải thiện môi trường nước, đại lộ Đông Tây…

Mong muốn trồng hoa anh đào tại TP HCM

Trước đó, tại buổi tiếp xã giao ông Iijima Isao sáng 22-4, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết TP đang tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và đang triển khai 7 chương trình đột phá. Nhà đầu tư Nhật sẽ được tạo mọi điều kiện tốt nhất để làm ăn có hiệu quả tại TP. Bí thư Thành ủy cũng mong muốn trong vai trò cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng Nhật, ông Iijima Isao tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác toàn diện mối quan hệ giữa 2 nước, trong đó có TP HCM; khuyến khích DN Nhật đầu tư trong các lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường, chống ngập, cải thiện giao thông…Ông Đinh La Thăng đề nghị DN Nhật nghiên cứu trồng hoa anh đào tại TP HCM, trong đó ưu tiên trồng trên những tuyến kênh rạch đang cải tạo, đem lại môi trường sống trong lành cho người dân, qua đó giúp người dân TP trải nghiệm những nét đẹp trong văn hóa Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Phương (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN