Doanh nghiệp làm ngơ với hàng giả của chính sản phẩm mình

Đây là ý kiến tại buổi tọa đàm “Chống hàng giả, hàng nhái: Nhìn từ góc độ sở hữu trí tuệ”, do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 24.4.

Chỉ tính riêng trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (SHCN), xâm phạm diễn ra ở hầu hết các đối tượng SHCN như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, cạnh tranh… 

Thế nhưng, theo ông Trần Minh Dũng-Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ, nhiều DN (chủ sở hữu) đã thờ ơ với công tác bảo vệ quyền SHTT, thậm chí nhiều DN khi có thông tin sản phẩm của mình bị làm giả còn “làm ngơ” vì sợ người tiêu dùng biết sẽ tẩy chay hàng hóa đó. 

Ông Trần Hữu Nam-Phó Cục trưởng Cục SHTT cũng cho rằng, các cơ quan thực thi pháp luật chưa chủ động, hành động quyết liệt đối với hàng giả, hàng nhái. Chính vì những lý do đó mà nạn hàng giả, hàng nhái vi phạm SHTT vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và còn nhiều kẽ hở để len lỏi, tồn tại…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Nguyễn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN