Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch

Thời tiết bất lợi, nhiều người trồng đào ở Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) phải cho hoa nở sớm để bán dịp noel và Tết dương lịch vì lo hoa sẽ không nở đúng Tết âm.

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Âm lịch nhưng cánh đồng hoa đào ở Nhật Tân, đào đã bắt đầu đâm nụ, trổ hoa thành từng vạt đỏ tươi. Người trồng đào cho hay , thời tiết năm nay bất lợi để đào ra hoa đúng dịp Tết Âm lịch. Rất nhiều cây rụng lá vì sương muối nên ra hoa sớm.

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 1

Ở Nhật Tân, nhiều vườn đào đã bắt đầu nở hoa đỏ tươi

Anh Chu Đức Nguyên (45 tuổi, Nhật Tân, HN) có kinh nghiệm trồng đào gần 20 năm cũng phải lắc đầu ngao ngán. Anh Nguyên chia sẻ: “Không ai muốn để đào ra hoa sớm vì hoa sớm xấu, giá rẻ và khó bán. Một cành đào bán dịp Tết dương cao lắm thì được 100-150 ngàn, thường chỉ bán được vài chục. Giá như thế không đủ tiền phân bón, công chăm sóc trong suốt 1 năm”.

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 2

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 3

Trong khi đó, hầu hết người trồng mới bắt đầu tuốt lá đào 

Vườn đào nhà ông Nguyên có khoảng hơn 300 gốc thì có tới hơn 50 gốc đã chớm nụ “hạt tiêu”, còn khoảng 20 ngày hoa sẽ nở. Ông phải tưới thêm nhiều nước, chăm bón tiếp cho những gốc này ra hoa sớm vào dịp Tết dương lịch.

Giữa trưa, ông Nguyễn Văn Luân, 60 tuổi, vẫn cặm cụi vặt lá, tỉa cành. Nhìn đào nở đỏ tươi cả  góc vườn, ông Luân chia sẻ: “Với thời tiết này, gần Tết âm hoa sẽ nở dày đồng loạt từ gốc lên đến ngọn, khó mà hãm được cho cây nở dần. Vườn đào nhà tôi có hơn 800 gốc, không bán kịp đến lúc đó chỉ có ngồi  nhìn hoa rụng đỏ gốc”.

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 4

Theo những người nông dân ở Nhật Tân, nguyên nhân nhiều vườn đào nở sớm là do sương muốn làm rụng, héo lá

Theo kinh nghiệm trồng đào lâu năm của ông Luân, thời điểm trước Tết âm lịch chừng 1 tháng rưỡi, người trồng hãm cho cây có nụ to mắt cua là vừa đẹp. Ông Luân dự đoán từ rằm đến 23 tháng Chạp hoa đào sẽ bán rất rẻ vì hoa nở sớm chủ vườn phải bán đổ. Vườn nào giữ được hoa đến cận Tết mới bán được giá cao.

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 5

Nụ đào sắp nở bung

Không phụ thuộc vào thị trường hoa bán, từ 2 năm nay, anh Nguyễn Nhân Đạo (49 tuổi) chỉ trồng đào để phục vụ chụp ảnh cưới, ảnh thời trang. Anh Đạo dùng phương pháp riêng để điều chỉnh hoa ra sớm trước 1 tháng. Vào dịp giáp Tết, việc cho thuê vườn chụp ảnh đem lại cho anh Đạo thu nhập tới vài triệu đồng một ngày. Đây cũng là một hướng đi mới được nhiều chủ vườn ở Nhật Tân áp dụng.

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 6

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 7

Hoa đào nở sớm thường nhỏ, cánh xoăn kém sắc nên bán giá không cao

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 8

 Nhiều cây đào rừng 5 cánh trồng trên đất Nhật Tân cũng bắt đầu ra hoa

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 9

Một gốc đào thế thường giá từ 6 -7 vào dịp Tết âm lịch nở hoa sớm

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 10

Đối với những cây ra hoa sớm, người trồng phải chăm bón thêm để bán sớm trong dịp Tết dương lịch với giá từ vài chục ngàn cho tới 150 ngàn đồng/ cành.

Đào nở sớm, dân bán vội vài chục nghìn một cành chơi Tết... dương lịch - 11

Anh Nguyễn Nhân dùng phương pháp cho đào ra hoa sớm, phục vụ chụp ảnh cưới, anh thời trang 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN