Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Australian Open 2015: Nadal hồi sinh hay lụi tàn

Nadal đã trở lại, nhưng sau quãng thời gian dài dưỡng thương và màn khởi động nghèo nàn trước thềm Úc mở rộng, liệu “Bò tót” có làm nên chuyện?

Nadal đã bình phục chấn thương, đó là tin rất vui với thế giới quần vợt. Sự trở lại của “Vua sân đất nện” sẽ khiến giải Grand Slam đầu tiên trong năm có thêm những sắc màu rực rỡ. Cuộc chiến giành chức vô địch sẽ trở nên hấp dẫn hơn bởi không còn là chuyện riêng của Djokovic hay Federer. Lý do rất đơn giản, trong quá khứ, Nadal dù ở bất cứ thời điểm nào đều rất đáng gờm với mọi đối thủ.

Đặc biệt, đã không ít lần trước đây, Nadal sau khi bình phục chấn thương đã có sự trở lại cực kì mạnh mẽ, nên các đối thủ luôn phải kiêng nể anh. Rafa với ý chí, tinh thần thép đã rất nhiều khiến tất cả phải khâm phục.

Australian Open 2015: Nadal hồi sinh hay lụi tàn - 1

Nadal mới chỉ 1 lần vô địch Australian Open vào năm 2009

Điển hình như năm 2010, sau khi rút lui khỏi Australian Open vì chấn thương đầu gối, Nadal đã có sự trở lại ngoạn mục. Làm mưa làm gió ở mùa giải sân đất nện (vô địch 3 giải Masters 1000 tại Monte Carlo, Rome, Madrid), Rafa tiếp tục biến Paris thành sân chơi của riêng mình với chức vô địch Roland Garros lần thứ 5 trong sự nghiệp. Tiếp đà thăng hoa, Nadal vô địch Wimbledon và US Open với phong độ thuyết phục để kết thúc năm 2010 với vị trí số 1 thế giới.

Năm 2013 cũng vậy, sau 7 tháng phải nghỉ vì hàng loạt các chấn thương, “Vua” Nadal đã bùng nổ khi trở lại. 10 chức vô địch (US Open, Cincinnati Masters, Rogers Cup, Roland Garros, Rome Masters, Madrid Masters, Barcelona Open, Indian Wells Masters, Acapulco, Sao Paulo) trong 14 lần vào chung kết các giải đấu, Rafa đã đòi lại những gì đã mất để lần thứ 3 trong sự nghiệp kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới.

Nhưng đó là chuyện đã qua và Nadal không thể “ngủ quên trên chiến thắng”. Có một sự thực là anh mỗi ngày mỗi tuổi nên khả năng hồi phục, thể lực sẽ không còn như trước. Ngoài ra, các đối thủ khác cũng ngày một mạnh lên. Djokovic vẫn duy trì được sự ổn định, Federer “hồi xuân” ở tuổi 33, còn các tay vợt trẻ như Nishikori, Raonic, Dimitrov ngày một tiến bộ, hay Wawrinka,  Murray, Berdych đang ở độ chín của sự nghiệp…

Australian Open 2015: Nadal hồi sinh hay lụi tàn - 2

Nadal đã khởi động không tốt trước thềm Australian Open 2015

Không chỉ có vậy, Nadal đã có sự chuẩn bị không như ý trước thềm Australian Open 2015. Rafa thua nhanh 2-6, 0-6 trước Murray ở bán kết giải đấu giao hữu Mubadala World Tennis Championship trong những ngày đầu năm mới. Tiếp đó, tay vợt từng giành 14 Grand Slam thua sốc trước đối thủ vô danh Michael Berrer ở vòng 1 Qatar Open (6-1, 3-6, 4-6).

Đây là những trận thua cho thấy Nadal chưa tìm lại được phong độ tốt nhất. Khả năng di chuyển, thể lực, những cú quả của Rafa không áp đảo được đối thủ khiến anh thi đấu rất chật vật nhưng kết quả không được như ý.

Đó là lý do tại sao Nadal đã tự loại mình ra khỏi nhóm ứng viên cho chức vô địch tại Melbourne năm nay. Có thể đánh giá tuyên bố của Rafa theo 2 hướng, hoặc anh tự cảm thấy mình chưa có được phong độ tốt nhất, hoặc tay vợt số 3 thế giới muốn làm giảm sức ép.

Nhưng dù vì bất cứ lý do nào, Nadal vẫn là một tay vợt rất đáng chú ý tại Australian Open 2015. Giải Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ là cơ hội để người hâm mộ chứng kiến Nadal hồi sinh hay lụi tàn sau một quãng thời gian liên tục chìm trong những chấn thương...

Australian Open không phải là mảnh đất lành với Nadal

Dù đã giành 1 chức vô địch Australian Open (2009), nhưng Melbourne không thực sự là mảnh đất lành với Nadal. Đây là nơi anh ít giành Grand Slam nhất trong sự nghiệp (1 so với 9 lần tại Roland Garros hay 2 lần với Wimbledon và US Open).

Ngoài ra, Nadal còn 2 lần để thua ở các trận chung kết Australian Open (2012 & 2014). Rút lui ở tứ kết Australian Open 2010 vì chấn thương đầu gối, hay không thể tham dự tại đây vào năm 2013 vì nhiễm dịch virus dạ dày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Vân ([Tên nguồn])
Australian Open 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN