Thống đốc: Mong giữ lãi suất ổn định cũng khó

“Năm 2015 ngành ngân hàng không mong lãi suất tăng lên, nhưng chỉ cần duy trì mức ổn định như năm 2014 cũng là khó khăn”.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình chia sẻ quan điểm điều hành của NHNN đối với thị trường ngoại hối trong năm 2015 tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2015.

Nhìn lại chặng đường một năm điều hành của cơ quan quản lý tiền tệ, Thống đốc Bình nhấn mạnh, năm 2014 là năm thứ 3 liên tiếp NHNN thực hiện đúng các cam kết và hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu đề ra, như cam kết ổn định tỷ giá không quá 2%; tín dụng tăng trưởng trong khoảng 12-14%. Chỉ tiêu được người đứng đầu NHNN cảm thấy “thở phào” nhất là sau một năm nỗ lực điều hành là mặt bằng lãi suất đã giảm nhiệt mạnh, từ mức cao 18-24% cách đây 2 năm thì nay mặt bằng lãi suất đã giảm về 10%, đúng mục tiêu đề ra.

“Năm 2015 ngành ngân hàng không mong lãi suất tăng lên, nhưng chỉ cần duy trì mức ổn định như năm 2014 cũng là khó khăn” – ông  nói.

Thống đốc: Mong giữ lãi suất ổn định cũng khó - 1

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình

Một trong những vấn đề được DN quan tâm nhất cho năm 2015 là định hướng điều hành tỷ giá của NHNN và nội dung này cũng được Thống đốc Bình tiết lộ tại hội nghị. Theo Thống đốc Bình, năm 2015 định hướng điều chỉnh biên độ tỷ giá USD/VND là không quá 2%. Nhưng trong bối cảnh kinh tế và hoạt động xuất nhập khẩu năm 2015 dự báo tăng 10%, các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán quốc tế năm 2015 tăng 5%... sẽ là thách thức cho điều hành chính sách tỷ giá.

Về mục tiêu Quốc hội đề ra tăng trưởng 6,2% và lạm phát dưới 5% “tư lệnh” ngành ngân hàng cho là mục tiêu không dễ dàng. Ông phân tích, như chỉ số CPI năm nay thấp, nhưng giả sử giá dầu tăng lên trong năm tới dù chỉ ở mức 70 – 90 USD cũng sẽ làm chỉ số CPI tăng lên. Bên cạnh đó, năm nay Tết Âm lịch rơi vào tháng 2 nên mặt bằng giá cả kéo theo đó nguy cơ chỉ số CPI tăng trong quý 1 là cao... Hay là chỉ tiêu GDP, trong năm nay đưa vào khai thác nhiều mỏ dầu mới, mặc dù sản lượng tăng, nhưng giá không tăng nên không tác động nhiều đến tăng trưởng.

“Nếu so với năm 2014 thì cảm thấy dễ, nhưng qua phân tích chỉ số khoa học thì chỉ tiêu đó cao. Nên để đạt được chỉ tiêu 6,2% là không dễ dàng”, người đứng đầu ngành ngân hàng cho biết.

Ngoài ra, năm 2015 NHNN chủ trương triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, là điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp hiệu quả với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu kiểm soát tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 16-18%; tín dụng tăng 13-15%.

Thực hiện các giải pháp về lãi suất, tín dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, các dự án hiệu quả và tạo ra nhiều việc làm. Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt đề án tái cơ cấu lại hệ thống các TCTD; đề án xử lý nợ xấu nhằm đạt được các mục tiêu của đề án.

Tăng cường công tác thanh tra, giám sát nhằm đảm bảo an toàn hoạt động và kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động ngân hàng.

Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn và phát triển bền vững hệ thống ngân hàng.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về chủ trương, chính sách của Chính phủ và NHNN nhằm ổn định tâm lý xã hội, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ.

“Để đạt được tất cả các mục tiêu đã đề ra đòi hỏi nỗ lực quyết tâm rất cao. Song tôi tin rằng với những gì đã đạt được, nếu phát huy nỗ lực, chúng ta sẽ đạt được nhiệm vụ được giao”- Thống đốc kết luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hoài (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN