Phụ nữ lãnh cảm: Cỗ máy vô hồn vì đâu?

Hai vợ chồng cưới nhau được 5 năm, có với nhau một bé gái 3 tuổi nhưng hiện tại mỗi lần gần chồng chị Dương lại thấy sợ. Đôi khi chỉ cần sự va chạm nhẹ cũng khiến chị dựng tóc gáy.

Lãnh cảm tình dục sau sinh

Giáo sư Đỗ Trọng Hiếu - nguyên Viện trưởng Viện chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em - Bộ Y tế cho biết hiện nay rất nhiều chị em phụ nữ còn rất trẻ đã bị lãnh cảm tình dục. Có những trường hợp phụ nữ mới kết hôn được 3 - 4 năm cũng không còn cảm xúc yêu thường, gần gũi với chồng.

Trường hợp của chị Bùi Thị Dương trú tại Long Biên, Hà Nội là ca điển hình đang được giáo sư Hiếu điều trị. Chị Dương cưới từ cuối năm 2008. Hai vợ chồng chị có một bé gái 3 tuổi. Tuy nhiên, từ ngày sinh con chị Dương không còn thiết tha gì đến chuyện gần gũi chồng. 

Khi đến gặp bác sĩ, chị đầy vẻ đau khổ: "Không phải cháu hết yêu chồng mà thực sự không muốn gần gũi. Chỉ cần chồng có cử chỉ âu yếm là toàn thân cháu co rúm lại".

Qua tiền sử tìm hiểu, chị Dương kể, từ khi sinh con chị về nhà mẹ đẻ ở ba tháng cữ. Lúc đó hai vợ chồng không ngủ cùng giường. Sau sinh được 4 tháng chị Dương có kinh nguyệt trở lại. Nhưng từ ngày đó, mỗi khi nằm cạnh chồng chị lại có cảm giác lo sợ. Chồng chị Dương thấy vợ thay đổi không muốn chuyện đó nhiều nên cũng không ép. Điều khiến hai vợ chồng lo lắng là họ vừa bước sang tuổi 30. Chị Dương lo sợ bị mắc bệnh gì nên mất lửa tình sớm.

Phụ nữ lãnh cảm: Cỗ máy vô hồn vì đâu? - 1

Hơn một nửa bệnh nhân nữ than thở không biết đến khoái cảm là gì

Năm ngoái, chị Dương có lấy thuốc bổ về uống nhưng không cải thiện được tình hình. Hiện nay, hai vợ chồng chị vẫn nằm chung giường nhưng chị rất sợ cảm giác đụng chạm cơ thể.

GS Hiếu cho biết chị Dương bị chứng rối loạn hormone. Từ sau khi sinh, kinh nguyệt của chị kéo dài lên đến 7 ngày một chu kỳ. Có những tháng, chị Dương bị đau bụng, đau lưng. Kết quả xét nghiệm chị Dương bị thiếu hụt nội tiết tố nữ (estrogen). Hiện tại, chị vẫn đang điều trị bằng cách bù đắp nội tiết tố nữ.

Lãnh cảm tình dục vì chồng nghiện rượu

Còn trường hợp của chị Bùi Thị Thủy - Khương Đình, Hà Nội đang điều trị tại phòng khám sản khoa Star Blue, Thái Hà, Hà Nội thì khác. Chị Thủy thấy sợ mỗi khi gần gũi với chồng. Chồng chị Thủy thường hay rượu chè, say xỉn. Nhiều lần anh quá chén với bạn bè về lại đòi vợ chiều. 

Gần 10 năm nay, sống cùng chồng nhưng chị chưa bao giờ biết cảm giác tình dục là gì. Chị Thủy như một cỗ máy để mặc cho chồng dày vò. Cách đây một tháng, chị Thủy bị viêm nhiễm vùng kín nên đến phòng khám điều trị. 

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết khi thăm khám phần phụ của chị Thủy, bác sĩ giật mình vì phần phụ của chị bị viêm, phù nề, có chỗ chai sần thậm chí lạc nội mạc tử cung của chị Thủy nên chị không còn cảm giác tình dục. Sau khi điều trị viêm nhiễm phần phụ, chị Thủy đang sử dụng các loại thuốc giúp tăng cường nội tiết tố để có thể sẵn sàng mỗi lần gần gũi chồng.

Bác sĩ Dung cho biết chị Thủy bị lãnh cảm tình dục do tâm lý lo sợ, chán không muốn gần chồng. Từ đó, mọi cuộc yêu chỉ là miễn cưỡng không có sự hưng phấn của não bộ điều khiển nên phần phụ của chị Thủy trở thành một "cỗ máy" vô hồn, rất dễ bị tổn thương như viêm, phù nề, xây xước. 

Theo thống kê nho nhỏ của bác sĩ Dung, có đến hơn một nửa khách hàng nữ bị chứng lãnh cảm, họ không hề được thỏa mãn tình dục. Họ yêu chồng nên chỉ để chiều chồng chứ không hề được hưởng khoái cảm từ quan hê tình dục. Đây là một điều rất đáng tiếc trong cuộc sống gia đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Ngọc (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN