Cứu sống nạn nhân bị vật nhọn đâm xuyên phổi

Chiều 22.12, Bệnh viện Quân y 211 (Quân đoàn 3) cho biết vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị vật nhọn đâm xuyên phổi.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 21.12, Bệnh viện Quân y 211 tiếp nhận bệnh nhân Phan Đình Nghiệp (23 tuổi, xã Nghĩa Hưng, Chư Păh, Gia Lai) trong tình trạng bị một vật nhọn đâm xuyên qua cơ liên sườn 6, nách trước ngực, xuyên qua phổi, xuống bụng. Vết thương dài khoảng 30cm, làm tràn dịch, xẹp phổi phải, xuyên qua cơ hoành, rồi xuyên ra phía sau, cùng một vết thương ở phần mềm cẳng tay trái.

Do mất nhiều máu, vết thương nặng lại nhập viện muộn, bệnh nhân đã bị hôn mê, không bắt được mạch. Nạn nhân được cấp cứu gấp để phẫu thuật mổ dẫn lưu màng phổi, lấy máu đọng, khâu lại cơ hoành, khâu cầm máu vết thương, truyền 3 đơn vị máu…

Đến 2 giờ sáng 22.12, ca phẫu thuật cấp cứu mới hoàn thành.

Đến chiều 22/12, bệnh nhân Nghiệp đã qua cơn nguy kịch. Huyết áp ổn định, mắt mở hờ và đôi lúc nhận biết được sự việc xung quanh. Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và chăm sóc bệnh nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Dinh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN