Cắt bỏ thành công khối u nặng 51kg cho một phụ nữ Mỹ

Sau 10 năm bị giam cầm ở nhà bởi khối u nặng 51kg, một phụ nữ Mỹ đã vô cùng hào hứng với cuộc sống tương lai sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Theo Dailymail ngày 12/8 đưa tin, Charlene Branham, một phụ nữ năm nay 40 tuổi đến từ bang Missouri (Mỹ). Nhiều năm nay Charlene đã phải khốn khổ trăm bề với khối u lớn bụng mình. Gần đây nhờ những phương pháp phẫu thuật mới đầy sáng tạo mà người phụ nữ này đã cắt bỏ được gánh nặng kia đi và mở ra một chương mới trong cuộc đời của mình.

Cắt bỏ thành công khối u nặng 51kg cho một phụ nữ Mỹ - 1

10 năm qua, Charlene Branham đã bị nhốt bất đắc dĩ trong chính ngôi nhà của mình bởi khối u khổng lồ này. Khối u khiến người phụ nữ 40 tuổi này hiếm khi có thể đi lại hay làm bất cứ việc gì được. Hàng ngày bà phải dựa vào sự giúp đỡ của mẹ mình để làm những công việc cá nhân.

Nhưng bây giờ cuộc sống của bà đã hoàn toàn sang một trang mới khi bà được một bác sĩ chuyên khoa về u bướu phẫu thuật cắt bỏ khối u. Ngoài ra vị bác sĩ này cũng đã cắt đứt sự phát triển hoàn toàn của khối u sau phẫu thuật.

10 năm trước, Charlene được chẩn đoán là có một khối u ở vùng bụng là kết quả của chứng viêm mô hạt. Chứng bệnh này xảy ra khi lượng chất béo ở bụng quá lớn, nó bị sưng to lên và chảy xệ xuống phần dưới cơ thể.

Charlene bắt đầu tăng cân khi còn là thiếu niên. Bà trở thành mẹ ở tuổi 19 và thành bà ngoại ở tuổi 37. Thể trọng bà cứ tăng theo thời gian, tới nay đã lên đến 550 pound( khoảng 250 kg).

Cắt bỏ thành công khối u nặng 51kg cho một phụ nữ Mỹ - 2

Lần đầu tiên Charlene thấy sự xuất hiện của khối u là vào năm 2005 nhưng vì bà cũng thường có những cái u nang nhỏ trên da nên đã coi thường nó. Bà nói: “Mới đầu khi thấy khối u, tôi cũng không sợ lắm vì trên cơ thể tôi thỉnh thoảng cũng có một vài cái như vậy”.

Khối u lớn lên không ngừng nên Charlene đã tìm tới các bác sĩ ở địa phương. Lúc này khối u đã to tới mức mà nó chảy xuống tận mắt cá chân của bà và bà phải kéo lê nó trên mặt đất khi đi lại. Các bác sĩ đã nói với Charlene họ không thể kìm sự phát triển của khối u lại bởi nó quá lớn chiếm tới 20% trọng lượng cơ thể của bà.

Cắt bỏ thành công khối u nặng 51kg cho một phụ nữ Mỹ - 3

Charlene đã vô cùng chán nản và gần như tuyệt vọng. Có lần bà đã thử đứng dậy nhưng không thể lâu, khôi u quá lớn đã làm bà mất cân bằng và ngã ngược về phía sau.

Nhưng rồi đến lúc mọi tia hi vọng gần như bị dập tắt thì bà lại gặp được bác sĩ Vip Dev, một chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện Bakersfield (California).

Chuyến đi kéo dài hơn 24 giờ đồng hồ bằng ô tô tới California, Charlene đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bác sĩ Vip Dev, và các cộng sự. Charlene đã từng rất sợ phẫu thuật nhưng mong muốn được thoải mái vui chơi cùng cháu ngoại đã giúp người bà vẫn còn rất trẻ này có động lực thay đổi cuộc sống của mình.

Cắt bỏ thành công khối u nặng 51kg cho một phụ nữ Mỹ - 4

Hầu hết các bác sĩ khi tới gặp Charlene đều không dám thực hiện một ca phẫu thuật mạo hiểm. Họ sợ rằng ca phẫu thuật sẽ tác động tới nhiều tĩnh mạch gần khối u và nếu cắt bỏ nó thì các cơ quan nội tạng của Charlene sẽ bị thay đổi vị trí. Như vậy sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của bà.

Bác sĩ Vip Dev cho biết đây là khối u lớn nhất và thách thức nhất mà ông từng gặp phải. Nhưng với nỗ lực của mình cùng các cộng sự, sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, khôi u nặng 51kg của bà Charlene đã được cắt bỏ.

Sau khi hồi phục trở lại sau ca phẫu thuật, Charlene được đưa về một cơ sở y tế ở địa phương để thực hiện vật lí trị liệu. Các bác sĩ ở đây sẽ giúp bà luyện tập để có thể dần di chuyển và đi lại được.

Cắt bỏ thành công khối u nặng 51kg cho một phụ nữ Mỹ - 5

Mặc dù Charlene hiện tại vẫn nặng 438 pounds ( khoảng 199 kg) nhưng bà có thể giảm béo thông qua luyện tập thể dục. Quan trọng là bà đang rất mong chờ một cuộc sống mới tốt đẹp phía trước, được vui đùa cùng các cháu của mình hàng ngày, được hưởng thụ cuộc đời mà bà không thể có được lần thứ hai.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Xuân Lộc (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN