Bệnh viện ở Gia Lai cứu bé sơ sinh Campuchia nặng 700 g

Sự kiện: Gia Lai

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang cứu chữa cho 2 bé sơ sinh 25 tuần tuổi và chỉ nặng 700 g. Trong đó, có một bé người Campuchia.

Ngày 22-6, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đang cứu chữa bé sơ sinh do một sản phụ Campuchia sinh non khi thai mới 25 tuần tuổi, nặng 700 g.

Trước đó, ngày 21-6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận sản phụ Coek Si Eap (trú tại tỉnh Ratanakiri- Campuchia) trong tình trạng có nhiều dấu hiệu bất thường. Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành các nghiệp vụ để cứu chữa. Sau đó, chị Coek Si Eap đã sinh được bé trai (sinh non 25 tuần tuổi), nặng 700 g, trong niềm hạnh phúc của gia đình. Hiện bé trai được thở bằng bình ôxy, truyền dịch kết hợp dùng kháng sinh.

Bệnh viện ở Gia Lai cứu bé sơ sinh Campuchia nặng 700 g - 1

Bé sơ sinh Campuchia được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Cũng tại Khoa Nhi, các bác sĩ đang chăm sóc cho một bé gái con chị Ksor H’Trình (SN 1998, trú xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai), cũng nặng 700 g, cũng bị sinh non 25 tuần tuổi.

Theo các bác sĩ, bé gái này lúc mới sinh ra có thể trạng cực non, thở yếu, lạnh toàn thân. Sau khi được điều trị trong lồng kính, truyền dịch nuôi dưỡng, thở máy hỗ trợ, dùng kháng sinh… hiện sức khỏe bé đã ổn định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh (Infonet)
Gia Lai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN