Bé sơ sinh 3 chân bị bỏ rơi

Một cặp vợ chồng Trung Quốc đã hoảng hốt bỏ rơi đứa con mới sinh khi phát hiện giữa hai chân em bé bỗng xuất hiện thêm chân thứ 3.

Chuyện xảy ra tại tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Sau khi sinh ra bé gái tên Wang Jiaqian, trong lúc hoang mang, cha mẹ đã bỏ cô bé lại một trại mồ côi. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, người mẹ đã quay trở lại đón Wang Jiaqian do cảm giác tội lỗi và cắn rứt lương tâm.

Mẹ của WangJiaqian không thể lý giải nổi tại sao con mình lại có thêm phần phụ kỳ dị như vậy. Chị nói: “Ngay sau khi sinh, vùng kín của con tôi xuất hiện hiện tượng lạ. Đó là một khối thịt sưng to bằng bàn tay. Ngay sau đó, nó nhanh chóng phát triển thành một cái chân khác”.

Bé sơ sinh 3 chân bị bỏ rơi - 1

Bé Wang Jiaqian với cái chân ở giữa

Hiện cha mẹ của bé Wang Jianqian đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân để có tiền phẫu thuật cắt bỏ cái chân thứ 3, giúp bé Wang Jianqian có được cuộc sống bình thường.

Trường hợp thương tâm tương tự đã xảy ra vào tháng 2 năm ngoái, một bé gái cũng đã bị bỏ rơi vì sinh ra thừa một chân ở thị trấn Shishan, thuộc TP Nan'an, Trung Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Trang (Người lao động/Huffington Post)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN