Gạo đến tay học sinh vùng khó

Những ngày cuối năm này, nhiều học sinh và phụ huynh ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang đang háo hức, phấn khởi vì nhận được gạo hỗ trợ của Chính phủ.

Với định mức Chính phủ hỗ trợ 15kg/học sinh/tháng, các em học sinh đi học sẽ không còn lo đói khi đến lớp, thậm chí còn có gạo để phụ giúp gia đình vào những ngày giáp hạt, giáp tết.

Niềm vui không kể xiết

Chị Giàng Thị Pờ (37 tuổi) ở xóm Mã Phí Lèng, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đợi sáng để đến trường học của con nhận gạo. Khi đi, bà mang theo một chiếc bao lớn. Bởi theo thông báo của giáo viên phụ trách xóm, theo quyết định của Chính phủ, từ nay hàng tháng, con trai của bà sẽ được cấp gạo để ăn học. Thằng Giàng A Páo (học sinh lớp 7 Trường THCS Pải Lủng) không phải học sinh bán trú, vì vậy bà phải mang bao đến trường lấy gạo về nhà. Đến trường, bà được thầy cô giáo phát cho 75kg gạo. Đến cuối năm, bà còn được nhận thêm 60kg nữa. “Chưa bao giờ được nhận nhiều gạo thế đâu” - bà Pờ cười sảng khoái.

Gạo đến tay học sinh vùng khó - 1

Học sinh xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, chờ nhận gạo hỗ trợ

Cô Nguyễn Thị Phương - giáo viên Trường THCS Pải Lủng kể: Học sinh ở đây phần lớn là con em hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Những trường đóng ở khu vực khá hơn một chút còn có thể huy động thêm gạo, củi của gia đình học sinh nên bữa ăn còn tươm tất hơn một chút. Những trường đóng ở vùng khó khăn quá, không vận động được gì thì số tiền trên phải chia năm sẻ bảy cho gạo, muối, dầu, chất đốt... thế là gần hết, nên bữa ăn của học sinh rất đạm bạc. “Nay được Chính phủ hỗ trợ gạo, số tiền mua gạo hàng ngày sẽ được dùng để mua thức ăn. Hy vọng bữa ăn của học sinh sẽ khá hơn” – cô giáo Phương chia sẻ.

Không xa Trường Pải Lủng, một số giáo viên của Trường THCS Cán Chu Phìn cùng huyện Mèo Vạc, đang sử dụng số gạo này để “tăng sức ép” với những phụ huynh thỉnh thoảng bắt con nghỉ học để đi làm. Cô Nguyễn Thị Hường phân trần: “Nghe được nhận gạo, phụ huynh học sinh phấn khởi lắm. Họ đến từ sớm, nhưng bọn em phải lọc ra. Trước sau gì mình cũng cấp đủ gạo cho họ thôi, nhưng bắt họ cam kết không bắt con nghỉ học, rồi mới cho nhận gạo”.

Học sinh bớt khó khăn

Được biết, tổng số gạo hỗ trợ đợt 1 cho huyện Mèo Vạc là 850.650kg cho 11.342 học sinh, trong đó học sinh không ở bán trú là 9.541 em. Ông Nguyễn Chí Thường - Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc chia sẻ: “Quyết định này giúp đồng bào rất nhiều. Nó không chỉ giúp nhà trường, học sinh, mà còn tháo gỡ khó khăn cho địa phương khi gạo được cấp trúng vào thời điểm giáp hạt”.

Theo Quyết định 36/2013, toàn tỉnh Hà Giang có trên 55.800 học sinh thuộc diện được hỗ trợ gạo để học tập của Chính phủ, với tổng số gạo hỗ trợ khoảng 4.190 tấn.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa bàn khác của tỉnh gạo vẫn chưa đến. Ông Phan Văn Thành - Hiệu trưởng Trường THPT?Đông Minh (huyện Yên Minh) cho hay: “Chúng tôi đã nhận được quyết định hỗ trợ gạo nhưng chắc phải tháng nữa gạo mới tới trường vì ưu tiên các huyện vùng cao như Đồng Văn, Mèo Vạc trước. Sắp tới là thời gian các em nghỉ tết nên chúng tôi cũng có kế hoạch phát gạo cho các em mang về nhà”.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Giang mới nhận được đợt gạo hỗ trợ đầu tiên, trong khi thời gian thực tế hưởng của đối tượng bắt đầu từ ngày 1.9.2013. “Vì vậy huyện đã chỉ đạo các địa phương thực hiện cấp phát đầy đủ số lượng gạo của 5 tháng trong 1 lần cấp đến các xã, thị trấn” – ông Thành cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tiến – San Nguyễn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN