Đình chỉ giáo viên đánh học sinh nhập viện

Huyện Tương Dương (Nghệ An) đã đình chỉ công tác 3 tháng đối với thầy giáo N.T.D vì đã đánh học sinh lớp 4 nhập viện khi em này không làm được bài.

Chiều ngày 21/11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vị Tân Hợi, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết: Huyện mới có quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với thầy giáo Nguyễn Hải Dương vì có hành vi đánh học sinh. 

Trước đó, vào ngày 12/11, trong giờ học môn Toán, em T., lớp 4D, Trường tiểu học Yên Tĩnh không làm được bài toán phép nhân và không thuộc bảng cửu chương nên đã bị thầy giáo D. dùng tay tát vào mặt, lấy thước đánh vào đầu em Tâm. 

Đình chỉ giáo viên đánh học sinh nhập viện - 1

Em T. khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tương Dương

Về nhà, thấy con có vết thâm tím trên mặt, anh M., bố của em T. gặng hỏi thì T. nói bị thầy giáo D. đánh. Ngày 13/11, em T. được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương để điều trị và được chẩn đoán “đau nhức vùng mắt trái, đau đầu, vùng đỉnh đầu có khối sưng nề với kích thước 3x3 cm”.

Sau khi đưa em T. đến bệnh viện gia đình đã phản ánh việc em T. bị thầy giáo đánh cho nhà trường. Tại bản tường trình, thầy giáo D. cũng thừa nhận đã tát vào mặt em T. và dùng thước gõ vào đầu em vì “bồng bột, không tự kiềm chế được. 

"Hiện tại thầy D. đã bị đình chỉ việc giảng dạy, làm rõ sai phạm để có hình thức kỷ luật" - ông Hợi khẳng định.

Được biết, hiện tại em T. đã xuất viện và đã trở lại đi học bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN