Điểm danh những vụ trẻ chết thảm tại trường mầm non

Ngã trong nhà vệ sinh, bị điện giật, hay bị tủ đựng đồ đè… là những lý do khiến nhiều trẻ chết oan tại các trường mầm non. Trong đó, nguyên nhân sâu xa là sự tắc trách và thiếu quan tâm của các bảo mẫu.

Bé 14 tháng tuổi "chết đuối trong... ca nước"

 

Ngày 25/2/2010, tại Trường Mầm non tư thục Tuổi Ngọc (số G/13 phố Nhị Đồng, thị trấn Dĩ An, Bình Dương) xảy ra tai nạn thương tâm, xót xa khi một cháu bé 14 tháng tuổi phát hiện chết trong nhà vệ sinh của trường.

Điểm danh những vụ trẻ chết thảm tại trường mầm non - 1

Nhà vệ sinh nơi cháu V bị tử vong.

Cụ thể vào khoảng 10h trưa ngày 25/2/2010, bé Trương Tường V (14 tháng tuổi) đi vệ sinh cùng một bạn nữ.

Theo tường trình của ông Bùi Văn Đoàn, Trường Mầm non tư thục Tuổi Ngọc (thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, Bình Dương): “Sau khi trẻ ăn xong thì cho các cháu đi vệ sinh. Vài phút sau, cô vào kiểm tra thì thấy vòi nước đang chảy và phát hiện một cháu bé gục mặt vào ca nhựa múc nước.

Sau khi sơ cứu cho cháu, nhà trường đã đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Dĩ An. Tuy nhiên, các bác sĩ chẩn đoán, cháu Vy đã tử vong trước lúc nhập viện.

Trước đó, ngày 3/11/2009, một cháu bé 4 tuổi đã chết tại nhà vệ sinh của Trường Mầm non Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa vì bị ngã gục mặt vào chậu nước. Trẻ mầm non bị chết vì điện giật

Chiều ngày 16/12/2011, cháu bé Nguyễn Anh H (4 tuổi) tử vong do bị điện giật tại Trường Mẫu giáo Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một ổ cắm điện trong lớp học rò rỉ điện và nhiễm ra xung quanh. Khi cháu H ra khu vực nhiễm điện dẫn đến điện giật và làm cháu H tử vong.

Trẻ 14 tháng tuổi chết ở trường mầm non không rõ nguyên nhân

Ngày 1/3/2012, bé Võ Long N (14 tháng tuổi, lớp nhỡ, Trường Mầm non Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) bị bất tỉnh và không may tử vong. Cụ thể, vào khoảng 13h45 cùng ngày, hết giờ ngủ trưa, cô giáo đánh thức các bé dậy nhưng không thấy bé N dậy cùng các bạn. Đến gần thì giáo viên này phát hiện bé N đã bất tỉnh, có chất dịch nôn ở miệng và gối.

Ngay lập tức, bé N được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cấp cứu, nhưng các bác sĩ xác định cháu đã tử vong trước khi đưa đến viện.

Trả lời báo chí, bác sĩ Nguyễn Hữu Thắng - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân - cho biết: “Khi cháu N được các giáo viên đưa đến phòng cấp cứu thì đã ở trong tình trạng toàn thân tím ngắt, tim ngừng đập, phổi không còn thở, đồng tử dãn cực đại, ở mũ len cháu đội có chất dịch nôn. Và không thể xác định được nguyên nhân tử vong của cháu”.

Tử vong dưới hố ga không nắp trong trường mầm non

Sáng 3/9, tại Trường Mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ một bé trai 2 tuổi bị rơi xuống hố ga trong trường, dẫn tới tử vong.

Điểm danh những vụ trẻ chết thảm tại trường mầm non - 2

Hố ga nơi bé N bị chết đuối.

Sáng cùng ngày, hai bé trai sinh đôi là Nguyễn Doãn N (2 tuổi) và Nguyễn Doãn T được vợ chồng anh Nguyễn Doãn G và chị Võ Thị H (trú xóm 18, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) đưa đi học lớp mẫu giáo bé tại Trường Mầm non xã Nghi Trường.

Đến gần trưa thấy cô giáo về nhà tìm con mình, nghi có chuyện không hay xảy ra nên gia đình đã tức tốc lên trường thì phát hiện thấy cháu N dưới hố ga không có nắp đậy chứa đầy nước, còn cháu T thì đang đứng bên trên. Dù đã nhanh chóng đưa cháu N đi cấp cứu, tuy nhiên do bị ngạt nước nên cháu đã bị tử vong.

Một vụ tai nạn tương tự xảy ra tại Trường Mầm non bán công Minh Hà, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội vào ngày 23/7/2010. Nạn nhân là cháu Nguyễn Văn N - 4 tuổi. Khoảng 14h, sau khi điểm danh, thấy thiếu cháu Nguyễn Văn N, các cô giáo phụ trách lớp đã đi tìm và phát hiện xác cháu bé trong ao bên rìa đường cạnh trường.

"Bảo mẫu ác quỷ" đạp ngực, bụng bé trai 18 tháng gây tử vong

Vụ việc từng khiến dư luận bàng hoàng vào giữa tháng 11 vừa qua. "Bảo mẫu ác quỷ" Hồ Ngọc Nhờ đã cho cháu L ăn sáng nhưng do cháu L không chịu ăn, khóc thét, dỗ hoài cháu L không nín nên Nhờ cầm tay, chân cháu L dốc ngược lên dọa, nhưng bất ngờ bị tuột tay, khiến cháu L té xuống nền nhà.

Điểm danh những vụ trẻ chết thảm tại trường mầm non - 3

Đối tượng Hồ Ngọc Nhờ.

Thấy cháu L vẫn còn nằm trên nền nhà khóc nên Nhờ dùng chân đạp mạnh vào ngực, vào bụng của cháu L rồi bỏ vào nhà vệ sinh. Khoảng 20 phút sau, Nhờ trở ra thì thấy cháu L nằm bất động tím tái nên phát hoảng, sơ cứu và nhờ những người trong xóm trọ đưa cháu L vào Bệnh viện Quân dân miền Đông cấp cứu, nhưng đã muộn. Các y - bác sĩ tại đây xác nhận, cháu L đã tử vong trước đó.

Tủ quần áo kê cập kênh, đổ xuống khiến trẻ tử vong

Nạn nhân trong vụ việc đau lòng vừa xảy ra là cháu Lê Thanh T (SN 2010), tại Trường Mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Điểm danh những vụ trẻ chết thảm tại trường mầm non - 4

Hiện trường nơi bé T bị tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 17/12, cháu T bị "đi ngoài" ra quần. Sau đó, cô giáo Trương Thị Toan đã đưa cháu T đi rửa chân tay, rồi cô giáo Toan đi vào lớp còn cháu T ra tủ lấy quần áo để mặc. Tại đây, do tủ đựng đồ bị cập kênh nên đã đổ vào người khiến cháu T bị tử vong.

Trước đó, vào ngày 28/5/2012, cháu Lại Hải T, học tại Trường Mầm non xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũng bị tủ đựng đồ đè chết.

Thời điểm cháu Lại Hải T bị tủ đè vào người dẫn đến tử vong vào buổi trưa. Sau khi cho các cháu ăn trưa xong, cô giáo đi dọn, rửa bát đĩa trong phòng vệ sinh thì ở phòng vui chơi, đột ngột tủ dùng để đựng đồ cho các cháu bị đổ, đè chết cháu Lại Hải T.

Trước nữa, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 12/7/2010, cháu bé Dương Thị Băng T (3 tuổi, học tại Trường Mầm non tư thục 8/3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) bị tấm liếp giường đổ xuống đè lên người, bị chấn thương vùng đầu, phổi khiến bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài những cái chết tức tưởi nói trên, hàng chục vụ bạo hành, hành hạ dã man trẻ mầm non bị đưa ra ánh sáng. Như vụ bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa cho trẻ ăn bằng cách túm tóc giật ngửa mặt lên rồi trút cơm vào. Nếu cháu nào ăn chậm sẽ bị dùng thước vả, dùng tay đánh vào miệng và chửi rủa… Bảo mẫu này sau đó bị tuyên án 18 tháng tù giam.

Điểm danh những vụ trẻ chết thảm tại trường mầm non - 5

"Bảo mẫu ác quỷ" Lê Thị Đông Phương hành hạ trẻ.

Gần đây nhất, hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Thị Điều tát đôm đốp, bóp cổ ép trẻ nuốt liên tục không kịp... thở khiến cả dư luận bức xúc đến uất nghẹn. Đoạn clip ghi lại việc nuôi dạy trẻ của các “cô giáo” ở Trường Mầm non tư thục Phương Anh (18 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM) với những biện pháp hành hạ, đánh đập không thương tiếc đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Dư luận càng trở nên điên cuồng và tức giận hơn khi có thông tin cho biết, bảo mẫu "ác nhân" này có bằng đại học loại khá và có rất nhiều chứng chỉ liên quan đến giáo dục mầm non.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Nga (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN