Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội

Giá rẻ, cơ sở vật chất khang trang đáp ứng điều kiện sinh hoạt cho sinh viên giống như một khu nhà ở của chung cư thương mại, nhưng cho đến nay số đơn đăng ký chỉ đạt chưa đầy 1/10 chỗ ở. Đó là thực trạng tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Lê Phúc Lợi - Trưởng Ban quản lý Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp cho biết: Khu nhà ở có 6 tòa nhà, với sức chứa lên tới 22.000 sinh viên. Tháng 1.2015, 3 tòa nhà đi vào sử dụng, có sức chứa tương đương 10.800 sinh viên. Mỗi phòng rộng gần 57m2, được trang bị đầy đủ thiết bị như bình nóng lạnh, vòi tắm hoa sen, bàn học, giường tầng, có lắp đầu chờ điều hòa... Theo quy định, 8 sinh viên ở 1 phòng, với giá thuê là 205.000 đồng/người/tháng (chưa bao gồm tiền điện, nước).

“Hiện tại mới chỉ có khoảng 500 sinh viên đến đây ở. Trở ngại lớn nhất là giao thông không thuận tiện, cả khu mới có 1 tuyến xe buýt duy nhất (tuyến 60). Sắp tới, chúng tôi kiến nghị với thành phố cho mở thêm một số tuyến xe buýt nữa giúp cho việc đi lại của sinh viên thuận tiện hơn. Hy vọng trong thời gian tới khi giao thông thuận tiện, khu nhà ở sinh viên sẽ kín phòng” - ông Lợi cho biết thêm.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 1

Đây được đánh giá là một trong những khu nhà trọ dành cho sinh viên đẹp và lớn nhất Hà Nội, nhiều người gọi vui là "khách sạn sinh viên", nhưng vẫn... ế.

Sinh viên Doãn Thị Thu Trang (Đại học Xây dựng, Hà Nội) chia sẻ: "So với chỗ trọ cũ em ở thì ở đây tốt hơn rất nhiều: Giá rẻ, cơ sở vật chất khang trang... Tuy nhiên, bất tiện lớn nhất là những bạn đi học bằng xe buýt, phải đi khá xa và chờ lâu mới có chuyến chạy qua".

Vì chỉ có duy nhất một tuyết xe buýt chạy qua Đại học Thăng Long nên những sinh viên không học trường này phải đi bộ hơn 1km ra ngoài quốc lộ 1A cũ mới bắt được xe buýt đi học. Trong khi đó, có rất nhiều sinh viên học tại các trường đại học như Xây dựng, Bách khoa... nằm trên trục đường Giải Phóng.

“Hiện nay đa số các bạn sinh viên đến đây ở thường đi học bằng xe máy và xe đạp điện. Những bạn không có phương tiện, nếu có nhu cầu chúng tôi chở xe ôm miễn phí ra bến xe buýt. Đội xe ôm luôn túc trực tại cổng khu nhà ở sinh viên" - ông Lợi  cho biết.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp:

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 2

Khu nhà ở cho sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp là 1 trong 2 công trình nhà ở cho sinh viên hiện đại bậc nhất Hà Nội, bắt đầu được đưa vào sử dụng ngày 25.1.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 3

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 4

Khu nhà ở có 6 tòa nhà, với sức chứa lên tới 22.000 sinh viên. Mỗi tòa cao 19 tầng và 1 tầng hầm, được phân bổ thành 2 khu riêng có hàng rào bao quanh.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 5

Tháng 1.2015, 3 tòa nhà đi vào sử dụng, có sức chứa tương đương 10.800 sinh viên.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 6

Tuy nhiên, sau 3 tháng, số sinh viên đăng ký qua mạng hay trực tiếp chỉ chưa đến 500 chỗ ở.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 7

Theo thiết kế, phòng cho sinh viên thuê ở khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp có tổng diện tích là 56,9m2. Trong đó, phòng ở chính rộng 37,32m2.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 8

Khu vực phòng vệ sinh được thiết kế rộng 11,38m2.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 9

Toàn bộ tường khu nhà vệ sinh được ốp lát gạch men sạch sẽ.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 10

Tất cả các phòng đều được lắp bình nóng lạnh.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 11

Mỗi tòa nhà có 4 thang máy.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 12

Hiện Ban quản lý khu sinh viên thu 1.800 đồng/1 số điện và 6.000 đồng/1 khối nước.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 13

Mỗi tầng đều có 1 phòng sinh hoạt cộng đồng với đầy đủ bàn ghế và mạng Internet.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 14

Sinh viên Chu Ngọc Lợi (Đại học Xây dựng, Hà Nội) cho biết: Cơ sở vật chất ở đây rất tốt, môi trường thông thoáng, nhưng giao thông chưa thuận tiện và chưa có Internet về tận phòng. Sinh viên quan trọng nhất có mạng Internet để tìm hiểu thông tin.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 15

Mỗi tòa nhà đều có căng-tin phục vụ ăn uống cho sinh viên, bình thường giá khoảng 20.000 đồng/suất. Theo quy định, tất cả các sinh viên không được nấu nướng trong phòng.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 16

Tòa nhà đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho sinh viên như một khu chung cư thương mại.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 17

Cả khu mới có một tuyến xe buýt là tuyến 60 chạy qua Đại học Thăng Long Thăng Long, 20 - 25 phút mới có 1 chuyến.

Chùm ảnh: Ế ẩm “khách sạn sinh viên” tại Hà Nội - 18

Ông Lê Phúc Lợi cho biết: “Trước mắt, chưa có nhiều tuyến xe buýt. Chúng tôi bố trí một đội xe ôm luôn túc trực dưới cổng. Nếu bạn nào có nhu cầu đi xe máy ra điểm đón xe buýt sẽ được chở miễn phí”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN