CA điều tra vụ bé 3 tuổi bị tủ đè chết ở trường

Ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Đại Từ (Thái nguyên) nói, cơ quan CSĐT đã vào cuộc vụ cháu bé 3 tuổi bị tủ đè chết tại Trường mầm non Quân Chu.

Khoảng 15h ngày 18/12, cháu Lê Thanh T. (SN 2010) học tại trường mầm non xã Quân Chu (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), bị tủ gỗ đựng quần áo, đồ đạc của các học sinh mẫu giáo đổ, đè vào người. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng cháu T. đã tử vong.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hưng , Trưởng Phòng Giáo dục huyện Đại Từ nói, vụ việc xảy ra khiến chúng tôi hết sức đau lòng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đại diện Trường mầm non Quan Chu đã báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ.

CA điều tra vụ bé 3 tuổi bị tủ đè chết ở trường - 1

 Hiện trường vụ việc.

Được biết, cô giáo Trương Thị Toan đưa cháu T. đi rửa chân tay và thay quần áo. Sau đó, cô giáo vào lớp, cháu T. ra tủ lấy quần áo để mặc. Tủ đã đổ đè lên người cháu T. gây tai nạn thương tâm.

Cháu Lê Thanh T. là con gái của anh Lê Văn Chiến và chị Lê Thị Thanh, trú tại thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN