Ngô Kiến Huy: “Tôi chỉ rung động với… đồng nghiệp nam”

Sự kiện: Ca sĩ Ngô Kiến Huy

"Vì bạn diễn nữ đều là những cô gái có cá tính rất 'khùng'… nên tôi không rung động nổi", chàng Bắp chia sẻ.

Dự án điện ảnh mới nhất của “chàng Bắp” có cái tên khá đặc biệt: Em là bà nội của anh. Vai diễn này thêm một lần nữa thể hiện quyết tâm chinh phục điện ảnh của Ngô Kiến Huy. Anh cũng có nhiều chia sẻ về những ngã rẽ trong công việc của mình và chuyện tình 6 năm cùng cô bạn gái nổi tiếng.

Ngô Kiến Huy: “Tôi chỉ rung động với… đồng nghiệp nam” - 1

Tạo hình khá "ngố" của Ngô Kiến Huy trong phim mới

- Trong "Em là bà nội của anh", anh đảm nhận vai diễn như thế nào?

Trong phim, tôi vào vai một anh chàng tên Tùng, rất mê nhạc rock. Đặc biệt anh ấy có rất nhiều đam mê nhưng lại không có ai định hướng tương lai. Anh chàng này là mẫu người yêu gia đình và sống vì gia đình.

Nhân vật Thanh Nga do Miu Lê thủ vai đã khai sáng cho con đường âm nhạc của Tùng vì trước đó, Tùng sáng tác toàn những ca khúc không ai muốn nghe. Nhờ sự giúp đỡ của Thanh Nga, Tùng mới biết mình nên theo dòng nhạc nào, và dòng nhạc nào đem lại cảm xúc cho khán giả nhiều hơn.

Tùng rất thích Thanh Nga nhưng lại không biết rằng cô gái này chính là hóa thân của bà nội anh ấy. Vậy nên phần kết thúc phim đã rất tinh tế để giải quyết câu chuyện éo le này.

- Lần đầu đóng phim chung với Miu Lê, anh cảm nhận thế nào về bạn diễn?

Miu Lê đặc biệt ham ăn, ham ngủ và siêu quậy. Người quậy nhất ở đoàn làm phim chính là Miu Lê, không ai có thể thừa năng lượng như vậy. Nhìn chung, Miu Lê là một cô gái có cá tính đặc biệt, chuyên nghiệp và ham học hỏi.

Ngô Kiến Huy: “Tôi chỉ rung động với… đồng nghiệp nam” - 2

Trong mắt Ngô Kiến Huy, Miu Lê là cô nàng siêu quậy

- Dạo gần đây khán giả thường xuyên thấy anh xuất hiện với vai trò MC, tại sao anh lại lựa chọn công việc này?

MC là một công việc rất bất ngờ với tôi. Ban đầu, tôi chỉ nhận lời dẫn một gameshow thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành MC. Tuy nhiên, không hiểu vì sao sau đó đã có rất nhiều lời mời dành cho tôi trong vai trò này.

Tôi nghĩ MC không phải là một công việc đơn giản. Nó đòi hỏi bạn phải có một giọng nói "khủng", vì bạn sẽ phải nói liên tục suốt từ 6h sáng đến 12h đêm. Khi chương trình thành công, người ta chỉ nghĩ đến những người tham gia chương trình, nhưng nếu thất bại, MC sẽ bị lôi ra chỉ trích đầu tiên. Vì lẽ này, MC là một công việc cực kỳ áp lực, đòi hỏi độ bền và cách phản ứng nhanh trên sân khấu. Thực sự rất khó.

- Anh đi hát, đóng phim và làm MC, trong 3 vai trò đó, anh thấy mình phù hợp và thích làm gì nhất?

Nếu theo mơ ước từ xưa thì tôi vẫn muốn đi hát. Nhưng nói là hát thôi chứ tất cả những công việc liên quan đến nghệ thuật tôi đều mê.

Ngô Kiến Huy: “Tôi chỉ rung động với… đồng nghiệp nam” - 3

Ngô Kiến Huy thử thách mình với vai trò MC

- Sau thời gian đi hát, anh đã tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả với những bản hit nổi tiếng. Tuy nhiên hiện tại anh đang lấn sân sang đóng phim, làm MC... Đã khi nào anh tiếc những thành quả âm nhạc đã có?

Điểm mấu chốt là ở hiện tại, dòng nhạc tôi theo đuổi đã cổ xưa rồi, không phù hợp với thị hiếu khán giả nữa. Nếu bây giờ tôi tiếp tục hát những ca khúc như vậy, khán giả sẽ thấy tôi bị nhạt. Vậy nên tôi chuyển hướng sang vai trò mới cũng là một cách giữ nhiệt cho cái tên Ngô Kiến Huy, đồng thời khán giả cũng sẽ có một cái nhìn mới về tôi.

Chắc chắn trong thời gian tới, tôi sẽ quay lại với vai trò là một ca sĩ và cho ra mắt sản phẩm âm nhạc phù hợp.

- Là một trong những cặp tình nhân hot nhất showbiz nhưng hiện tại, anh và Khổng Tú Quỳnh có vẻ đang bị truyền thông “quên lãng”. Điều này gây ảnh hưởng thế nào tới danh tiếng của hai người?

Thật ra đó lại là chuyện tôi vui nhất. Tôi không biết những người khác thế nào nhưng đối với tôi, chuyện gia đình và chuyện tình cảm là những chuyện rất riêng tư, bản thân tôi không muốn mang chuyện tình cảm của mình đăng báo. Đến cả đi ăn đi uống gì cũng có báo chí chụp hình và bị săn đón.

Sự lãng quên này khiến tôi hạnh phúc nhất, vì tôi muốn khán giả biết đến trong hoạt động nghệ thuật nhiều hơn là cứ đi nhong nhong với người yêu mình, điều đó rất kỳ cục.

Ngô Kiến Huy: “Tôi chỉ rung động với… đồng nghiệp nam” - 4

Cả hai vẫn hạnh phúc sau 6 năm bên nhau

- Giữa showbiz thị phi và cám dỗ, anh lại chọn công việc gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp, diễn viên nữ. Vậy Khổng Tú Quỳnh có ý kiến gì về công việc của anh?

Tất nhiên là Quỳnh có hỏi. Mỗi lần tôi nhận vai là ngay lập tức Quỳnh sẽ hỏi đóng phim với ai, bao nhiêu tuổi, vai diễn như thế nào. Nhưng tôi vẫn luôn giữ được sự tin tưởng của Quỳnh, vì khi đóng phim đó chỉ là vai diễn, cảm xúc nhân vật thôi. Sau đó, tôi sẽ không duy trì những mối quan hệ làm cho Quỳnh khó xử.

- Nhưng trên phim trường, đã khi nào anh rung động trước bạn diễn nữ?

Thật sự tôi cũng không hiểu vì sao mà tôi chỉ thấy rung động trước đồng nghiệp nam mà thôi. Vì bạn diễn nữ của tôi đều là những cô gái kiểu như Đinh Ngọc Diệp, Miu Lê, Minh Hằng… những người có tính cách rất... "khùng", tôi không rung động nổi (cười lớn).

Trong khi đó, đồng nghiệp nam tôi đóng phim chung đều là những người rất tuyệt vời như anh Hứa Vĩ Văn, bạn BB Trần… những người tôi cảm thấy cực kỳ quý mến, có cảm tình và rất tương đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Ca sĩ Ngô Kiến Huy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN