Cựu thành viên đội kịch Tuổi Ngọc bỏ thi vì bị suy thận giai đoạn cuối

Cựu thành viên đội kịch Tuổi Ngọc tham gia cuộc thi Làng hài mở hội nhưng sau đó phải nhập viện vì phát hiện bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Lâm Quang Khôi là thành viên Chuẩn Đam Mê, một trong 6 đội thi của Làng hài mở hội mùa 2. Anh gây ấn tượng với nhân vật “ông Địa, ông Thần Tài” không tóc trong tiểu phẩm Không tin luôn. Mỗi lần xuất hiện, Lâm Quang Khôi đem lại tiếng cười thoải mái với cách diễn mộc mạc được tích lũy từ hơn 10 năm.

Lâm Quang Khôi bắt đầu tham gia đóng kịch vào năm 1990, lúc này anh chỉ mới 7 tuổi. Trong suốt 10 năm hoạt động ở đội kịch Tuổi Ngọc, anh cùng những người bạn thân thiết trong đội mang đến những tiểu phẩm nổi tiếng: Thằng quỷ nhỏ, Xì Trum, Chiếc vé trở về…

Cựu thành viên đội kịch Tuổi Ngọc bỏ thi vì bị suy thận giai đoạn cuối - 1

Lâm Quang Khôi (áo hồng) là thành viên trong nhóm kịch Tuổi Ngọc nổi tiếng một thời.

Đến năm 2000, anh bất ngờ chuyển về Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B và tiếp tục thành công với những vở Mã đáo thành công, Sân ga tình người… Anh ngừng hoạt động nghệ thuật vào năm 2003 để đi du học ngành Quản lý dự án ở Mỹ.

Lâm Quang Khôi trở lại với kịch nghệ cách đây một năm trong dịp họp mặt kỷ niệm 30 năm đội kịch Tuổi Ngọc. Bận rộn với công việc và cuộc sống, những biểu hiện ban đầu của bệnh suy thận như mờ mắt, chóng mặt, nhức đầu… anh đều cho qua. Đến khi bệnh chuyển nặng, anh đi khám ở bệnh viện và nhận được hung tin suy thận giai đoạn cuối kèm theo đó là bị suy tim.

Cựu thành viên đội kịch Tuổi Ngọc bỏ thi vì bị suy thận giai đoạn cuối - 2

Tham gia cuộc thi, vì quá mệt nên anh mới phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối.

Trong ba tập đầu, không khó để nhận thấy Lâm Quang Khôi có những bước đi không được linh hoạt, cũng như ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi. Sau khi tiết mục kết thúc, anh khá mệt và cả đội phải tìm chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Trước mỗi buổi luyện tập hay thi, Lâm Quang Khôi đều nhập viện điều trị để có sức khỏe chuẩn bị cho những tiết mục tiếp theo. Đến tập 4 của chương trình, khi sức khỏe không còn cho phép, Lâm Quang Khôi rất tiếc nuối: “Đợt điều trị này chia thành nhiều lần nên sức khỏe tôi hơi yếu, không thể tham gia cùng mọi người. Dù trước đó đã tập luyện xong xuôi. Tôi chấp nhận dừng lại để không làm ảnh hưởng đến đội và dưỡng sức cho một ngày quay lại”.

Khi biết được tình trạng sức khỏe của Lâm Quang Khôi, giám khảo Phú Quý mong muốn hỗ trợ chữa trị cho anh.

Cựu thành viên đội kịch Tuổi Ngọc bỏ thi vì bị suy thận giai đoạn cuối - 3

Quang Khôi đang nằm viện để điều trị.

Sự góp mặt trong 3 tập đầu chương trình cho thấy niềm đam mê mãnh liệt cùng tinh thần trách nhiệm vượt lên cả bệnh tật của Lâm Quang Khôi. Hiểu được nỗi niềm này của người anh cả trong đội, những lần phân vai diễn, trưởng nhóm Bùi Công Danh đều dành ra một vai cho Khôi và tính đến phương án dự phòng những lúc anh không đủ sức khỏe.

Các thành viên đều mong có phép màu đưa Lâm Quang Khôi quay lại. Nhưng trên hết, sự xuất hiện của anh đã gợi lại rất nhiều kỷ niệm đáng yêu cho những ai từng rất yêu mến đội kịch Tuổi Ngọc.

Cựu thành viên đội kịch Tuổi Ngọc bỏ thi vì bị suy thận giai đoạn cuối - 4

Khán giả mong chờ anh sẽ sớm khỏe mạnh và trở lại cuộc thi.

Thiếu Lâm Quang Khôi, đội Chuẩn Đam Mê sẽ tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị quán quân Làng Hài Mở Hội với 5 thành viên còn lại là Bùi Công Danh, Thiện Trung, Minh Triết, Hoàng Chương và Hoàng Anh. Trong tập 5, đội sẽ mang đến tiết mục Mùa hạ cuối cùng với câu chuyện tình bạn đẹp của những cô cậu học trò đã trưởng thành mong muốn một lần quay trở lại ngày xưa.

Tập 5 với chủ đề Cảm tác âm nhạc sẽ được phát sóng vào lúc 21h tối 13/9 trên kênh THVL1.

Cuộc đời diễn viên ”Biệt động Sài Gòn” mua nửa chuồng nuôi lợn để ở

Diễn viên “Biệt động Sài Gòn” từng sống trong ngôi nhà 9m2, trước đây vốn là chuồng lợn của người ta, được ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Xót xa đời nghệ sĩ nghèo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN