Nghệ sĩ không tay vẽ tranh bằng chân

Cô gái này sinh ra đã không có tay nhưng nghị lực thật phi thường.

Một cô gái tuổi teen sinh ra đã vô cùng bất hạnh khi không có đôi tay như người bình thường. Tuy nhiên, cô gái này đã nỗ lực để trở thành một người họa sĩ nổi tiếng bằng cách chỉ sử dụng đôi chân.

Nghệ sĩ không tay vẽ tranh bằng chân - 1

Cô bé dùng chân để vẽ các tác phẩm nghệ thuật

Dejana Backo, 19 tuổi đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi trổ tài tại Backa Palanka, Serbia. Trước đó, cô đã tổ chức một loạt các triển lãm.

Được biết cô gái này được siêu sao quần vợt Novak Djokovic ủng hộ hết mình sau khi cô vẽ tặng anh một bức chân dung.

Hiện tại Dejana đang theo học tại một trường nghệ thuật để có thể hiện thực hóa ước mơ thành nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ không tay vẽ tranh bằng chân - 2

Chân dung Novak Djokovic được vẽ bang chân

Tôi vẫn còn phải học hỏi rất nhiều nhưng tôi xác định rằng việc không có bàn tay không khiến tôi gục ngã. Tất cả mọi người trong cuộc sống đều nói tôi không thể làm được gì khi tôi sinh ra. Tôi đã không nghe bất cứ điều gì. Tôi chỉ đi ra và làm mọi thứ” - cô bé cho biết. 

Mẹ của cô bé, bà Sandra Backo cho hay: “Con bé thực sự là một chiến binh. Nó làm việc thậm chí còn nhiều hơn cả những người bình thường”.

Nghệ sĩ không tay vẽ tranh bằng chân - 3

Nghị lực phi thường của cô gái trẻ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân (Theo Au)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN