Nghỉ không lương có được đóng BHXH?

Thứ Ba, ngày 10/05/2016 10:03 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Phạm Nhật Vinh (quận Gò Vấp, TP HCM) hỏi: “Tôi tham gia BHXH được 5 năm. Mới đây, vì lý do cá nhân, tôi xin nghỉ không lương 3 tháng. Theo quy định, thời gian nghỉ không lương không được đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Vậy tôi muốn tự đóng các khoản bảo hiểm để quá trình tham gia được liên tục thì có được không?”.

Nghỉ không lương có được đóng BHXH? - 1

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Đúng là người sử dụng lao động không phải đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động (NLĐ) trong thời gian nghỉ không lương. Tuy nhiên, Luật BHXH hiện hành cũng chưa có quy định cho phép NLĐ tự đóng các khoản chi phí trên khi nghỉ không lương.

Chia sẻ
Theo Người Lao Động
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN