Sự thật "cỗ máy đào tạo ngôi sao" khốc liệt xứ kim chi

Sự kiện: Sao Hàn

Truyền thông Trung Quốc đồng loạt tiết lộ những câu chuyện chấn động về lò đào tạo "sao" ở xứ kim chi.

Thực tập sinh ngày luyện 7 tiếng, áp lực và tự sát

Thực tập sinh là khái niệm bắt nguồn từ ngôn ngữ showbiz xứ Hàn. Trong làng giải trí K-pop, nếu một người muốn trở thành ngôi sao nổi tiếng tất yếu phải qua trường lớp và xuất phát điểm là một thực tập sinh. Tại đây, thực tập sinh phải trải qua một hệ thống tập luyện khắt khe và gian khổ mới có cơ hội trình diễn, bắt đầu hành trình trở thành ngôi sao.

Sự thật "cỗ máy đào tạo ngôi sao" khốc liệt xứ kim chi - 1

Những buổi luyện tập của thực tập sinh

Thời gian gần đây, số lượng thực tập sinh tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng, trong khi lĩnh vực giải trí trở thành một trong những ngành nghề được giới trẻ hế hệ 10x nước này yêu thích nhất.

Theo thực tập sinh 17 tuổi, An Jin-hyeong tiết lộ, anh học violon đã 12 năm, kể từ khi lên 5. Hiện tại, Jin-hyeong đã trở thành một diễn viên và tiếp tục trau dồi không ngừng nghỉ. Để đạt hiệu quả, An Jin-hyeong mỗi ngày phải luyện tập 7 tiếng đồng hồ.

Sự thật "cỗ máy đào tạo ngôi sao" khốc liệt xứ kim chi - 2

Áp lực đối với các thực thập sinh vô cùng lớn

Thậm chí mỗi khi đi đường hay nghỉ ngơi, Jin-hyeong cũng tranh thủ luyện thanh và cách thể hiện biểu cảm gương mặt. Lý do khiến chàng trai này dốc hết mình cho nghề nghiệp, là bởi anh đã phải "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" mới vượt qua 700 thí sinh sau cuộc thi tuyển ngôi sao vô cùng khó khăn. Chính sự cạnh tranh khốc liệt khiến Jin-hyeong phải tập trung hết mình, quyết tâm luyện tập thành tài.

Môi trường cạnh tranh áp lực cũng trở thành rào cản đối với không ít thực tập sinh Hàn Quốc, thậm chí nhiều người vì không chịu nổi stress đã tìm đến cái chết để trốn tránh thực tại.

Sự thật "cỗ máy đào tạo ngôi sao" khốc liệt xứ kim chi - 3

Có người đã tìm đến cái chết vì không chịu được áp lực.

Truyền thông xứ Hàn từng đưa tin, nữ thực tập sinh họ Oh vì không chịu nổi áp lực cao của thế giới showbiz, cộng với hành trình nổi tiếng của cô không mấy thuận lợi đã tìm tới ngõ cụt, kết thúc cuộc sống ở tuổi đời còn quá trẻ.

Chi hàng trăm triệu cho thẩm mỹ và... bán dâm 

Lò đào tạo sao xứ Hàn không chỉ dành cho giới trẻ Hàn Quốc, ở đó còn xuất hiện nhiều người đến từ Trung Quốc. Trong đó, có một nữ thực tập sinh người Trung Quốc đến xứ kim chi nuôi mộng trở thành người nổi tiếng.

Sự thật "cỗ máy đào tạo ngôi sao" khốc liệt xứ kim chi - 4

Nữ thực tập sinh Trung Quốc sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Cô gái trẻ này có tài năng, nhưng vì ngoại hình không nổi bật nên cơ hội nổi tiếng khôn cao. Cuối cùng vì sức hấp dẫn của hào quang phía trước, nữ thực tập sinh Trung Quốc cũng phải tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ như nhiều thực tập sinh xứ Hàn khác, dù cô vẫn còn trong thời gian ở lò đào tạo.

Để "hô biến" cho nhan sắc của mình, nữ sinh này chấp nhận đầu tư 23 triệu won (khoảng 440 triệu đồng) và sau đó thì "lột xác" hoàn toàn. Tuy nhiên dù đã hết sức nỗ lực vươn lên trong giới giải trí khốc liệt xứ Hàn, mộng nổi tiếng của người đẹp này cho đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu của thành công.

Sự thật "cỗ máy đào tạo ngôi sao" khốc liệt xứ kim chi - 5

Áp lực nổi tiếng khiến nhiều thực tập sinh sa vào con đường mại dâm.

Cũng mới đây, truyền thông Hàn Quốc xôn xao trước sự kiện cảnh sát nước này triệt phá đường dây bán dâm, gồm thực tập sinh giải trí và các người mẫu không chuyên.

Trong danh sách bán dâm, có 11 nữ thực tập sinh và model. Qua điều tra của cảnh sát, giá bán dâm của những thực tập sinh này mỗi lần cao nhất chỉ được 150 won (gần 3.000 đồng).

Quá trình đào tạo khắc nghiệt của sao Hàn

Sự thật "cỗ máy đào tạo ngôi sao" khốc liệt xứ kim chi - 6

Công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment là "lò đào tạo" nhiều ngôi sao K-Pop nhưng thực tế không phải màu hồng như vẻ bề ngoài

Mặc dù nhiều nhóm nhạc thần tượng hiện nay đã ra mắt thành công sau khi được đào tạo chính thống như Winner, Ikon, Twice, MonstaX nhưng để có được thành quả đó, thử thách gian khổ mà nhiều học viên tại SM phải đối mặt là không hề nhỏ.

Ngày 30.11 vừa qua, một cựu thực tập sinh của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment đã chia sẻ trên diễn đàn Pann nổi tiếng tại Hàn: “Nếu bạn – một thực tập sinh Kpop – đi trễ hoặc đi ngược lại các quy tắc, bạn sẽ phải hát trong khi chạy xung quanh phòng tập 10 lần". 

Việc huấn luyện kỹ năng ca hát tại "lò luyện" có nhiều hình thức, ví như "vừa hát vừa tập động tác nằm xuống rồi ngồi dậy thẳng lưng". Thậm chí, họ còn bị đánh mạnh vào bụng để nhắc nhở những vẫn phải xem như một hành động nhằm mục đích "phát triển cơ bắp và khả năng thanh nhạc".

Trong giờ “thiền”, họ phải ngồi thẳng lưng, không làm bất kỳ việc gì, không được phép mở mắt trong suốt 1 tiếng đồng hồ. 

Hơn thế, khi phạm sai lầm, thực tập sinh sẽ phải viết kiểm điểm và không được phép luyện tập cho đến khi có thể nêu rõ những gì mình đã sai. Những người quản lý tại lò luyện sẽ theo dõi mọi chỉ số cơ thể của thực tập sinh và dạy cho họ cách cư xử lẫn thái độ giao tiếp.

Sự thật "cỗ máy đào tạo ngôi sao" khốc liệt xứ kim chi - 7

Nhiều nhóm nhạc thần tượng khi kể lại thời thực tập sinh đã không kìm nén được nước mắt

Những người từng trải qua thời gian thực tập ở tập đoàn SM chia sẻ, các đối tượng có ngoại hình xinh đẹp nhưng học tập không tiến bộ thì người huấn luyện sẽ có hình phạt kinh khủng như dí đầu xuống nước và bắt tập nhịn thở.

Sau khi chia sẻ về những vất vả, cựu thực tập sinh này cho biết: “Tôi muốn đi học, được ăn và đi chơi với bạn bè. Tôi đã khóc rất nhiều khi không thể thực hiện ước muốn ấy. Trong thời gian thực tập, nếu nói ra điều này, họ sẽ đáp lại rằng bạn có thể rời khỏi công ty”.

Cuối cùng, cựu thực tập sinh này đã từ bỏ con đường trở thành ca sỹ dù trước đó cô từng nghĩ “sẽ chết nếu không thể là ngôi sao”. Cho tới giờ mỗi khi nhớ lại, cô gái này vẫn tự tin mình đã lựa chọn đúng đắn, khi giải thoát bản thân khỏi gánh nặng và áp lực khủng khiếp từ chế độ đào tạo ngôi sao ngay trên đất nước mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy - Nhi Quỳnh ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN