Minh Quân trải lòng khi đóng Thiên Lôi

Sự kiện: Gặp nhau cuối năm

Trong các chương trình Gặp nhau cuối năm, Thiên Lôi chỉ là một nhân vật phụ. Thời gian nhân vật này xuất hiện trên sân khấu không nhiều nhưng đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả.

Những năm trước, Thiên Lôi thường do diễn viên Bình Trọng đảm nhiệm. Chàng Thiên Lôi này thường có vẻ ngoài nhỏ nhắn, cử chỉ lúc nào cũng run rẩy, sợ sệt.

Trong Gặp nhau cuối năm 2012, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã quyết định giao vai Thiên Lôi cho ca sỹ Minh Quân. Với kinh nghiệm diễn xuất chỉ vọn vẻn trong các chiêu trò của Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ nhưng Minh Quân đã hoàn thành khá tốt vai Thiên Lôi.

Minh Quân trải lòng khi đóng Thiên Lôi - 1

Minh Quân diễn xuất bên cạnh hai danh hài Xuân Bắc và Công Lý trong Gặp nhau cuối năm 2012

Vai Thiên Lôi của Minh Quân ngoài vẻ vụng về, ngờ nghệch còn có vẻ ngoài khá "tức cười". Mái tóc rối bù, hàm răng vổ bị "cô" Đẩu ví là "ăn đu đủ không cần thìa". Trên sân khấu, Minh Quân đã khiến khán giả cười vỡ bụng bởi cách kéo dài từ "vâng" một cách đầy bực tức và điệu ngúng ngẩy khi đi lại.

Minh Quân trải lòng khi đóng Thiên Lôi - 2

Vai diễn Thiên Lôi của Minh Quân dù xuất hiện khá ít nhưng cũng đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả

Anh có bất ngờ khi nhận được lời mời tham gia vai Thiên Lôi trong Gặp nhau cuối năm năm nay?

Bất ngờ lắm chứ. Ngay lúc đạo diễn Đỗ Thanh Hải ngỏ lời, tôi đã từ chối. Lúc đó, tôi nghĩ rằng, mình phải có kinh nghiệm diễn xuất thì mới có thể được tham gia vào một chương trình mà hàng triệu khán giả yêu thích. Một kẻ tay ngang như tôi mà phải diễn xuất bên cạnh những danh hài nổi tiếng bậc nhất hiện nay thì áp lực quá. Tôi sợ mình không làm được.

Sau đó, các anh chị như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý có động viên tôi rằng, thôi cứ đến tập thử với mọi người xem thế nào, được thì diễn, không thì tính sau. Tôi cũng đánh liều đến tập. Sau một vài buổi tập thoại, rồi tập diễn mà chưa thấy anh Hải có phản ứng gì. Lúc đó tôi mới nghĩ rằng, à như vậy có thể với mình đã vượt qua được thử thách của anh Hải nên cũng thấy an tâm hơn.

Vậy tâm trạng của anh như thế nào trước khi bước ra sân khấu để hóa thân vào nhân vật Thiên Lôi?

Tôi rất run. Với rất nhiều diễn viên, dù bao nhiêu năm đứng trên sân khấu, diễn trước hàng ngàn khán giả nhưng trước giờ diễn, họ vẫn rất hồi hộp, lo lắng nữa là một người tay ngang như tôi.

Tôi hi vọng rằng, hôm nay, khi bước ra sân khấu không phải trong vai trò một ca sỹ, mình vẫn có thể giữ được bình tĩnh và cố gắng làm tròn vai diễn của mình.

Minh Quân trải lòng khi đóng Thiên Lôi - 3

Sát giờ ghi hình, Minh Quân vẫn mải miết tập luyện cùng Bắc Đầu Xuân Bắc trong hậu trường

Khó khăn lớn nhất của anh khi vào vai Thiên Lôi?

Ngoài đời, tôi nói rất nhanh. Trong khi đó, yêu cầu của một diễn viên là phải nói chậm, rõ từ và quan trọng nhất là phải luôn để ý bạn diễn của mình đang làm gì để bắt theo. Có nhiều lúc, vì  mải nghĩ lời thoại của mình mà để lạc mất cái dòng cảm xúc, không bắt nhịp được với bạn diễn.

Vì thế, tôi phải tiết chế lại, học cách nói chậm, nói rõ ràng. Tôi cũng cố hết sức để tung hứng với các anh chị để hoàn thành vai diễn. Cũng may, các anh chị trong ekip Gặp nhau cuối năm đều là người có kinh nghiệm. Khi tôi bị "vấp" chỗ nào là họ "vá" lại cho tôi ngay lập tức.

Trong quá trình tập, không tránh khỏi những lúc mình tập sai và bị mắng. Tuy nhiên, may mắn là tôi và các anh chị em nghệ sỹ trong ekip cũng đã quen biết nhau hàng chục năm trước nên tôi không có cảm giác tự ti mà chỉ cố gắp tập trung diễn sao cho tốt.

Vai Thiên Lôi trong Gặp nhau cuối năm xuất hiện rất ít nhưng chính vì thế nó đòi hỏi người diễn viên phải thật tỏa sáng thì mới để lại dấu ấn trong khán giả. Anh có bị áp lực vì điều này không?

Về điều này thì tôi lại không bị áp lực lắm. Đạo dĩễn Đỗ Thanh Hải đã giao cho tôi nhân vật Thiên Lôi với tính cách và ngoại hình như thế này, tôi chỉ phải diễn làm sao cho ra cái biểu cảm và cảm xúc của nhân vật.

Áp lực của tôi là đạo diễn Đỗ Thanh Hải rất khó tính. Tôi phải làm thế nào để đạt tốt các yêu cầu mà anh ấy đặt ra cho nhân vật Thiên Lôi, nếu không đạt thì tới sát ngày ghi hình tôi vẫn có khả năng bị cho "out" ngay (cười).

Minh Quân trải lòng khi đóng Thiên Lôi - 4

Minh Quân dự tính sẽ cho ra một album nhạc xưa vào đúng ngày Valentine

Dạo này thấy anh chăm chỉ xuất hiện trong các show truyền hình quá, từ Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ và giờ là Gặp nhau cuối năm. Anh quên âm nhạc rồi sao?

Âm nhạc là cuộc sống của tôi, làm sao có thể quên được. Trong thời gian tới, tôi sẽ cho ra mắt một album nhạc trẻ và một album nhạc xưa. Album nhạc trẻ thì gồm những ca khúc trẻ trung, trong đó có khoảng 5 bài do tôi tự sáng tác. Còn album nhạc xưa mang tên "Bản tình ca cho em" sẽ bao bồm những ca khúc nổi tiếng được hòa âm, phối khi lại. Tôi dự tính sẽ cho ra mắt album này vào ngày 14/2 như một món quà dành cho những người đang yêu và sẽ yêu.

Đúng là hiện nay có nhiều ca sỹ hát nhạc xưa nhưng theo tôi, mỗi người sẽ có một cách hát khác nhau, không ai giống ai cả. Ngày nhỏ tôi thường nghe những ca khúc này trong chiếc cassette của ông trẻ. Tôi lớn lên bằng âm nhạc đó. Tôi cũng đã từng hát "Mùa thu cho em", "Hà Nội ngày tháng cũ" và được khá nhiều khán giả yêu thích. Đó chính là động lực để tôi làm album này.

Làm album nhạc xưa tặng khán giả trong ngày Valentine. Vậy ngày đó của anh sẽ như thế nào?

Tôi chưa biết. Nếu như có gì thì tôi sẽ khoe nhưng chưa có gì nên xin phép được im lặng (cười).

Vâng, xin cảm ơn anh về buổi trò chuyện này!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Gặp nhau cuối năm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN