Xét xử đường dây chạy án cho trùm Phương "linh hột"

Để lo chạy án cho chồng và anh chồng, Đỗ Thị Phương không ngần ngại chi 500.000USD, nhưng lại rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo.

Ngày 1/7, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Mạc Văn Nam (SN 1965, ở Cầu Giấy, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đỗ Thị Phương (còn gọi là Phường, SN 1971, ở Quảng Ninh) về tội đưa hối lộ và Phạm Anh Tuấn (SN 1974, ở Hải Dương) về tội làm môi giới hối lộ.

Theo truy tố, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 1/2010, Đỗ Thị Phương (vợ của Nguyễn Tiến Chung) đã đưa hối lộ 500.000USD, tương đương hơn 8,7 tỷ đồng cho Phạm Anh Tuấn và Mạc Văn Nam để tìm người lo chạy án cho Nguyễn Tiến Chung và Nguyễn Tiến Phương không bị xét xử án tử hình. Phương và Chung là anh em ruột, cũng là trùm đất mỏ khét tiếng.

Vào tháng 6/2009, Nguyễn Tiến Chung và Nguyễn Tiến Phương bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt tạm giam để điều tra về tội giết người. Đỗ Thị Phương muốn biết thông tin và chồng và anh chồng, khi được người giới thiệu Phương đã tìm đến nhà của Phạm Anh Tuấn ở phường Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhờ Tuấn tìm thuê luật sư và tìm người lo chạy án. Tuấn đã nhận lời. Vài ngày sau Tuấn gặp Mạc Văn Nam tại một quán cà phê ở phố Núi Trúc, Hà Nội. Hai người quen nhau từ trước, Nam giới thiệu công tác tại cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Tư pháp.

Xét xử đường dây chạy án cho trùm Phương "linh hột" - 1

Vì muốn lo chạy án, Đỗ Thị Phương trở thành nạn nhân và tội phạm.

Hai đối tượng đã bàn chuyện của Phương "linh hột", Nam nói với Tuấn là có thể "chạy" được án. Do tin tưởng Tuấn và Nam "lo được" cho chồng và anh chồng không bị xét xử với mức án tử hình, Đỗ Thị Phương đã đưa cho 2 đối tượng 500.000USD. Cụ thể đưa cho Phạm Anh Tuấn 3 lần là 350.000USD, tương đương hơn 6,1 tỷ đồng, đưa cho Mạc Văn Nam 150.000USD, tương đương hơn 2,6 tỷ đồng. Trong khoản tiền nhận của mình, Phạm Anh Tuấn đã đưa cho Mạc Văn Nam 51.000USD, tương đương hơn 900 triệu đồng.

Đến ngày 28/6/2010, TAND tỉnh Quảng Ninh đưa vụ án Phương "linh hột" ra xét xử sơ thẩm, Nguyễn Tiến Phương và Nguyễn Tiến Chung cùng bị tuyên án tử hình về tội giết người. Lúc này Đỗ Thị Phương biết Tuấn và Nam không giúp gì cho việc chạy án nên đã đòi lại tiền. Tuấn trả cho Đỗ Thị Phương 225.000USD, tương đương gần 4 tỷ đồng. Còn Mạc Văn Nam bỏ trốn vào TP.HCM. Trong thời gian bỏ trốn, với bản tính chuyên lừa đảo, Mạc Văn Nam tiếp tục gây ra 2 vụ lừa khác, trong đó có một vụ cũng là lừa đảo chạy án.

Sau gần một ngày xét xử, chiều cùng ngày phiên tòa đã tạm dừng vì có một số tình tiết cần được nghiên cứu, xem xét thêm. Phiên tòa chưa có lịch xét xử trở lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Lương (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN