Vụ trộm chó rút súng bắn người: Tạm giữ hai thanh niên

Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa có quyết định tạm giữ 2 thanh niên ở xã Nghĩa Trung vì có liên quan đến vụ truy đuổi, hành hung khiến nghi can trộm chó tử vong.

Vụ trộm chó rút súng bắn người: Tạm giữ hai thanh niên - 1

Người đàn ông trộm chó bị người dân đuổi đánh

Ngày 13/4, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho hay, đã ra quyết định tạm giữ Phạm Văn Mạnh và Thân Ngọc Hiền (cùng trú xã Nghĩa Trung) để điều tra việc tham gia truy đuổi, hành hung khiến nghi can trộm chó Võ Văn Tính (45 tuổi) tử vong trước đó.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, ngày 5/4 phát hiện Tính đi xe máy vào thôn Yên Sơn trộm chó. Thấy vậy, anh Hiền và Mạnh cầm gậy và đòn gánh truy đuổi. Nhiều người dân cũng cùng ùa ra bao vây. Tính rút súng bắn trả nhưng đạn không nổ.

Khi đến ngã ba xã Minh Đức (gần cầu Sim) Tính lao xe vào nhà dân và bị ngã. Người dân đã vây đánh hội đồng. Sau đó, Tính bị trói lại trong tình trạng nhiều thương tích. Tối cùng ngày, Tính tử vong.

Lãnh đạo Công an huyện Việt Yên thông tin thêm, đơn vị mới tạm giữ hai người đầu tiên là Mạnh và Hiền. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ gây án, giám định mẫu vật, xác minh nhiều người liên quan sau đó sẽ có hướng xử lý cụ thể.

Vị lãnh đạo này, khuyến cáo, người dân khi gặp kẻ trộm chó mang hung khí, manh động, cần thận trọng, tỉnh táo khi truy đuổi; khi bắt được phải giao công an, không được hành hung, đánh người.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 5/4, phát hiện Võ Văn Tính (45 tuổi), quê ở Bắc Ninh đi xe Wave màu xanh đang câu trộm chó trên địa bàn xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, người dân liền hô hoán, cùng nhau đuổi bắt.

Khi đuổi tới gần cầu Sim, người dân đã dùng tuýp sắt vụt vào người Tính. Đến tối cùng ngày, Tính tử vong. Khẩu súng Tính dùng để bắn vào đám đông là súng quân dụng (nghi súng K54).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN