Vụ thanh niên bị chặt xác: Nghi can từng tìm cách tự tử

Sự kiện: Trọng án

Cơ quan điều tra đã làm rõ lý do vì sao khi người dân mới phát hiện, thi thể nạn nhân H. bị thiếu phần thân chứa bộ phận nội tạng.

Vụ thanh niên bị chặt xác: Nghi can từng tìm cách tự tử - 1

Bế Ích Thi (ảnh nhỏ) chưa kịp phi tang hết phần thi thể của nạn nhân thì bị người dân phát hiện ra vụ việc. 

Liên quan đến vụ việc anh B.I.H (SN 1987, ở Bản Co, xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, Cao Bằng) tử vong, thi thể bị cắt rời thành nhiều mảnh, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can gây ra vụ án là Bế Ích Thi (23 tuổi, xã Triệu Ẩu, Phục Hòa) để điều tra về tội “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, ngày 16.9, Thi đặt bẫy điện bắt cá trên sông. Đến trưa cùng ngày, Thi ra kiểm tra thì phát hiện anh B.I.H (hàng xóm) tử vong do bị điện giật.

Lo sợ bị công an phát hiện bắt giữ, Thi nảy sinh ý định phân xác hàng xóm của mình thành nhiều mảnh để phi tang.

“Sau khi phát hiện anh H tử vong, Thi hoảng sợ nên kéo nạn nhân giấu ở gần đó rồi quay về nhà lấy dao. Đối tượng phân xác nạn nhân cho vào ba bao tải rồi mang lên bỏ ở bụi cây ven đường.

Thi dùng xe máy chở bao tải chứa phần thân nạn nhân đi phi tang xuống sông cách hiện trường hơn 1km. Khi Thi quay lại định chở tiếp phần thi thể còn lại thì phát hiện người dân đang tìm kiếm nạn nhân nên đối tượng không dám chở tiếp.

Sau đó, người dân lần theo vết máu thì tìm thấy hai bao tải chứa thi thể của anh H và thông báo tới lực lượng chức năng”, Đại tá Hồng cho biết lý do phần thi thể anh B.I.H bị thiếu phần thân khi người dân mới phát hiện.

Phần thân của nạn nhân H sau đó được cơ quan điều tra tìm thấy cách hiện trường khoảng 2km, điều này xóa tan hoài nghi về một vụ giết người lấy nội tạng.

“Mục đích của đối tượng là mang thi thể đi phi tang càng xa càng tốt, chứ không nhằm mục đích đánh lạc hướng cơ quan điều tra hay ý đồ khác”, Đại tá Hồng nói.

Đại tá Nguyễn Văn Hồng cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra có nhiều căn cứ xác định Bế Ích Thi là nghi phạm nên đã triệu tập để làm rõ. Tuy nhiên, do đối tượng nghĩ rằng hành vi của mình sẽ nhận mức án cao nhất là tử hình nên rất ngoan cố, thậm chí tìm cách rạch tay tự tử.

“Sợ bị tử hình nên đối tượng nhất quyết không khai nhận. Điều tra viên phải động viên, phân tích đồng thời kết hợp cùng bố của Thi làm công tác tư tưởng đối tượng mới thành khẩn khai nhận. Thi khai vị trí vứt con dao dùng phân xác nạn nhân dưới sông. Khi anh em lặn tìm thấy con dao vẫn còn dính máu”, Đại tá Hồng cho hay.

Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Bế ÍCh Thi và nạn nhân là hàng xóm và có quan hệ họ hàng. Nghi can 23 tuổi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và chưa có tiền án, tiền sự.

“Cơ quan điều tra xác định, hành vi đặt bẫy điện để đánh cá của Bế Ích Thi gây hậu quả chết người, đó là phạm tội giết người với lỗi mang tính gián tiếp”, Đại tá Hồng cho biết.

Hiện Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN