Vây bắt băng nhóm phá cây ATM trộm tiền trong đêm

Trong lúc băng trộm dùng bộ hàn gió đá cắt bản lề két sắt của cây ATM và dùng xà beng nạy cửa két sắt thì bị Đội phòng, chống tội phạm phát hiện, vây bắt.

Vây bắt băng nhóm phá cây ATM trộm tiền trong đêm - 1

Hai đối tượng trực tiếp phá két sắt bị bắt.

Khoảng 8h sáng nay (23.7), phía Ngân hàng Đông Á cùng Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) kiểm tra hiện trường vụ băng trộm phá cây ATM Đông Á trên đại lộ Bình Dương (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một). Băng trộm liều lĩnh này bị Đội phòng, chống tội phạm Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một) bắt quả tang phá cây ATM vào khoảng 2h sáng cùng ngày.

Cụ thể, vào thời điểm trên, 8 thành viên của Đội phòng, chống tội phạm phường Phú Lợi đi tuần tra. Đến đoạn khu vực ngã tư Chợ Đình, các anh thấy phía đại lộ Bình Dương có 2 nam thanh niên đứng trước cây ATM Đông Á liên tục ngó trước dòm sau.

Đội phòng, chống tội phạm mai phục theo dõi thì thấy phía sau cây ATM này có 2 nam thanh niên khác đang dùng xà beng nạy két sắt. Trước đó, các đối tượng đã dùng bộ hàn gió đá nung cắt bản lề của két sắt này.

Vây bắt băng nhóm phá cây ATM trộm tiền trong đêm - 2

Hiện trường két sắt cây ATM bị nạy phá.

Đội phòng chống tội phạm Phú Lợi liền tổ chức vây bắt 4 đối tượng. Trong đó, 2 đối tượng cảnh giới bị bắt tại chỗ, còn 2 đối tượng trực tiếp phá két sắt bị tóm sau 1km tháo chạy.

Ngay trong đêm, 4 đối tượng trên được “hiệp sĩ” bàn giao cho Công an phường Phú Cường, gồm: Nguyễn Văn Nhi (SN 1992), Nguyễn Văn Hận (1990), cùng quê Bến Tre; Phạm Văn Tuyên (SN 1990), Nguyễn Dương Lưu (SN 1992), cùng quê Ninh Bình.

Ngoài bộ hàn gió đá, công an thu giữ 2 xà beng và 2 xe máy.

Vụ án này đang được Công an tỉnh Bình Dương mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cát Tường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN