Khuân xà beng vào tận sân bay Đà Nẵng trộm két sắt

Sự kiện: Tin pháp luật

Chiều 4.10, ông Hà Hữu Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng cho biết đã bàn giao Nguyễn Hồng Sơn (35 tuổi) cho cơ quan công an để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khuân xà beng vào tận sân bay Đà Nẵng trộm két sắt - 1

Nguyễn Hồng Sơn tại Trung tâm An ninh hàng không Đà Nẵng

Trước đó, rạng sáng 2.10, Sơn đột nhập vào Phòng kế toán (Nhà điều hành cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng), dùng xà beng, máy cắt để phá két sắt. Chưa thực hiện được hành vi thì trời sáng, Sơn vội rút lui khi chưa lấy được tài sản.

Đến sáng khi các nhân viên đi làm phát hiện dấu tích để lại và báo cho cơ quan an ninh. Qua phân tích dấu vết, lực lượng an ninh nghi ngờ có kẻ gian đột nhập trộm tài sản nên tiến hành điều tra.

Trích xuất hình ảnh từ camera, nhân viên an ninh xác định được dấu hiệu nhận biết của đối tượng và nhận định kẻ gian có thể quay lại, lực lượng an ninh sân bay lên kế hoạch vây bắt đối tượng. Hiện trường vụ trộm sáng 2.10 được giữ nguyên để tránh “bứt dây động rừng”.

Đến sáng 3.10, khi Sơn vừa đột nhập vào Phòng kế toán theo đường cũ thì bị khống chế. Số tiền 330 triệu đồng trong két sắt được giữ nguyên.

Được biết, Sơn là nhân viên Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng (thuộc Tổng Công ty hàng không Việt Nam). Hiện, Xí nghiệp Thương mại mặt đất Đà Nẵng đã đình chỉ chức vụ của Sơn để phục vụ quá trình điều tra theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tấn Việt (Báo giao thông)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN